Công an phường Đông Hải 2, Hải An: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”

09:55 17/04/2018

Là một trong những địa phương diễn ra nhiều hoạt động kinh tế - xã hội sôi động của thành phố và quận Hải An, thời gian qua trên địa bàn phường Đông Hải 2 đã nảy sinh không ít các vấn đề phức tạp về ANTT liên quan đến khiếu kiện, đền bù GPMB.
Công an phường tuần tra chốt điểm bảo vệ ANTT

 Xác định tầm quan trọng và nhiệm vụ đảm bảo ANTT phải đặt lên hàng đầu, do đó, từng cán bộ, chiến sỹ CAP Đông Hải 2 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ thực tiễn tình hình nêu trên, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Công an phường với vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường ra các Nghị quyết, Chuyên đề về bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm tại các nơi có triển khai dự án từ đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố kiện toàn lực lượng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng phong trào thi đua vì ANTQ.

Thiếu tá Đặng Thế Vĩnh - Trưởng CAP cho biết: Trong năm 2017, Công an phường Đông Hải 2 đã phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các mô hình “Tuần tra chốt điểm nhân dân”, mô hình “3 nhà, 4 biết”…Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và xây dựng mới mô hình “Camera an ninh tại cơ sở tôn giáo, thờ tự”…

Mặt khác, để quản lý tốt địa bàn, nắm người, nắm hộ, CBCS CAP tập trung nắm tình hình, nhất là tình hình liên quan đến công tác đền bù GPMB, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của các hộ dân thuộc diện di dời từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ sớm chấp nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho dự án, không phải cưỡng chế, góp phần giữ vững tình hình ANTT địa phương.

Trên mặt trận đấu tranh giữ gìn ANTT – TTATXH, nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp loại tội phạm, từ đó số vụ phạm phạm hình sự được kiềm chế, hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao, trong đó có 1 số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như bắt 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt và xử lý hành chính 10 vụ cờ bạc, số đề; lập 6 hồ sơ giáo dục tại phường; 1 hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục.

Trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy và TNXH; không để xảy ra các trọng án. 100% người nghiện và đối tượng có đủ điều kiện giáo dục tại phường đều được lập hồ sơ và có biện pháp quản lý.

Như vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của các ngành, các cấp, cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, và quan trọng là sự quyết tâm nỗ lực, vượt khó của từng cán bộ, chiến sĩ, năm 2017, CAP Đông Hải 2 không có CBCS vi phạm kỷ luật, tập thể được 4 lần Chủ tịch UBND quận Hải An tặng giâý khen; 2 lần được Giám đốc CATP tặng giấy khen; 4 đồng chí được Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen, 4 đồng chí được trưởng CAQ biểu dương…Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2017: 13/16 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến (đạt 81,2%), trong đó có 2 đồng chí được bầu là Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông