Triệt xóa “đại lý” ma túy lưu động

20:25 28/11/2017

Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân vừa triệt xóa thành công “đại lý” bán lẻ ma túy lưu động tại khu vực ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 13.2745 gam heroin, góp phần giữ vững ANTT địa phương.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát hình sự CAP Niệm Nghĩa, quận Lê Chân phát hiện, thời gian gần đây tại khu vực ngõ 266 Trần Nguyên Hãn xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt là nam giới, khoảng gần 50 tuổi, từ nơi khác đến, có nhiều biểu hiện nghi vấn về mua bán ma túy.

Đi sâu điều tra xác minh, thu thập tài liệu, trinh sát xác định đối tượng lạ mặt đó chính là Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh 1966, ở 98 Chùa Hàng, Hồ Nam. Vĩnh là đối tượng nghiện ma túy có “thâm niên”, lại không nghề nghiệp ổn định và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Thời gian gần đây, Vĩnh thường sử dụng xe máy BKS 16N3 6763 đến khu vực ngõ 266 Trần Nguyên Hãn để giao dịch mua bán ma túy, gây bất ổn tình hình ANTT địa bàn.

“Chiêu” kinh doanh được Vĩnh sử dụng là mua ma túy dạng cục về chia thành nhiều gói nhỏ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Với chiêu làm ăn “linh hoạt” như vậy nên “đại lý hàng trắng” lưu động do Vĩnh làm chủ được khá đông khách biết đến, tìm mua. Xét tính chất phức tạp của vụ án, CAP Niệm Nghĩa đã xin ý kiến chỉ đạo của BCH CAQ Lê Chân để xác lập án và lên kế hoạch xóa phá.

Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h35’ ngày 23-11, thực hiện kế hoạch, tổ công tác CAP Niệm Nghĩa đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trọng Vĩnh đang bán ma túy cho Vũ Đình Quân, sinh 1982, ở Thái Sơn, An Lão tại khu vực ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa.

Tang vật thu giữ trong túi áo Quân đang mặc 2 gói giấy đựng chất bột trắng nghi là heroin; 1 ĐTDĐ; 100.000 đồng và 1 xe máy BKS 16K3 5313. Kiểm tra, thu giữ trên người Vĩnh 5 gói giấy đựng chất bột trắng nghi là heroin và 1.100.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ trong lòng bàn tay phải Vĩnh cầm 2 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 1 xe máy BKS 16N3 6763 và 1 ĐTDĐ.

Qua đấu tranh xét hỏi, Vĩnh khai nhận, do bản thân nghiện ma túy nên vào 15h cùng ngày, Vĩnh đi xe máy một mình vào ngõ 380 Tô Hiệu với mục đích tìm mua ma túy vừa để bán kiếm lời, vừa để sử dụng cho bản thân. Tại đây, Vĩnh gặp và mua 3 triệu đồng được 2 túi nilon bên trong đựng chất bột màu trắng dạng cục và 5 gói giấy nhỏ đựng chất bột trắng đều là heroin.

Sau khi có hàng, Vĩnh về nhà chia nhỏ số ma túy vừa mua được thành 3 phần và cất giấu nhiều nơi khác nhau trong trong áo khoác đang mặc. Đến 17h15’ cùng ngày, Vĩnh nhận được điện thoại của Quân hỏi mua 2 gói ma túy loại 100.000 đồng. Vĩnh đồng ý và hẹn Quân đến khu vực ngõ 266 Trần Nguyên Hãn giao hàng. Tại điểm hẹn, Vĩnh vừa đưa ma túy cho Quân thì bị lực lượng CAP Niệm Nghĩa ập vào bắt quả tang và thu hồi tang vật như trên.

Đấu tranh xét hỏi, Vũ Đình Quân khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Trọng Vĩnh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Vĩnh tại số 98 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 túi nilon đều chứa chất bột trắng dạng cục, 1 cân điện tử và 3 triệu đồng.

Tại bản kết luận sơ bộ của phòng Kĩ thuật hình sự CATP xác định: 2 gói giấy thu giữ của Quân có trọng lượng 0,3708gam heroin; tổng trọng lượng chất bột trắng thu giữ của Vĩnh khi bắt quả tang và tại nơi khám xét cân nặng 12.9037 gam đều là heroin.

Hiện CAP Niệm Nghĩa đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đối tượng và tang vật về Đội CSĐTP về ma túy CAQ Lê Chân tiếp tục điều tra mở rộng án.

Nhanh chóng xóa phá “đại lý” mua bán ma túy phức tạp, bắt giữ 2 đối tượng; thu được lượng lớn tang vật, chiến công của CBCS Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân đã góp phần quan trọng giữ vững ANTT tại địa phương, được nhân dân và cấp trên khen ngợi.

TB 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông