Công an quận Dương Kinh tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

15:25 14/07/2023

Trong thời gian qua, để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Công an quận Dương Kinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức của quần chúng Nhân dân.

Thời gian qua, Công an quận Dương Kinh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các điểm phức tạp về trật tự xã hội; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tính riêng trong tháng 5-2023, Công an quận Dương Kinh  đã phát hiện, xử lý 1 vụ việc về kinh tế. Cụ thể, ngày 27-4-2023, Công an quận phối hợp với UBND phường Hải Thành (quận Dương Kinh) kiểm tra, phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1983, tại tổ 1, phường Hải Thành, là chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa Quang Hằng về hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Ngày 5-5-2023, UBND phường Hải Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn. Ngoài ra, Công an quận cũng phát hiện, xử lý 2 vụ việc về môi trường. 

Tiếp đó, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 5-5-2023, Công an quận Dương Kinh tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH muối Khánh Hòa, địa chỉ tại Tổ dân phố Phú Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) về việc khoảng 13 giờ 27 phút ngày 1-5-2023, Công ty phát hiện bị mất trộm tài sản tại kho vật tư gồm 1 chiếc máy mài tay, 20m dây điện cũ loại C50; 30m dây điện cũ loại 4x25; 20m dây điện cũ loại 2x4; 2 mô tơ 4KW; 2 mô tơ hộp giảm tốc độ 2,5KW; 3 máy bơm nước (cũ); 10m dây hàn; 8 kg dây đồng cũ, giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Công an quận Dương Kinh phối hợp điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, chỗ ở hiện nay tại Khu E2 phường Cát Bi (quận Hải An) là thủ phạm vụ trộm. Công an quận thu giữ một số tang vật, tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ theo quy định.

Các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP; Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy; Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh khen thưởng các đơn vị đã có thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án

Vào hồi 15h30 ngày 10-6-2023, Công an quận Dương Kinh nhận được tin báo có vụ trọng án xảy ra trên địa bàn phường Đa Phúc. Công an quận ngay đó đã báo cáo lãnh đạo CATP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an sở tại tiến hành điều tra, làm rõ vụ trọng án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, Công an quận Dương Kinh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng CATP khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; thu thập dấu vân tay và tra cứu qua đó xác định được danh tính nạn nhân là chị V. H. A., sinh 1994; quê quán: phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, bị tử vong trong tư thế không mặc quần áo và bị bọc trong bao dứa, 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nilon, phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nilon màu đen.

Kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị tiến hành trích xuất hình ảnh camera và mở rộng hiện trường, tìm kiếm dấu vết. Qua rà soát phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Park, lực lượng phá án đã phát hiện 1 đầm thủy sản khoảng 650 m2 của anh H.H.C, sinh năm 1977, là người có hộ khẩu tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Tại đầm có xây dựng 1 căn nhà cấp 4 diện tích 20m2. Tuy nhiên, anh H.H.C không thường xuyên sinh sống tại đây mà cho em trai là Hoàng Hữu Thịnh, sinh năm 1980, đăng ký thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, trông coi. Từ các nguồn tin thu thập, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh cùng các đơn vị chức năng đã xác định đối tượng Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn gây ra vụ án trên.

Hồi 18h30 ngày 11-6-2023, Công an quận Dương Kinh đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Thịnh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đưa Thịnh về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Do quen biết chị A. từ trước, tối 9-6-2023, Thịnh hẹn chị đến nơi ở của mình chơi. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-6-2023, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc xô xát. Chị A. sau đó bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Thịnh đã lấy dây  buộc tay và chân của nạn nhân rồi cho thi thể vào trong bao dứa đặt tại vỉa hè đường Đa Phúc.

Xe đạp, quần áo của chị A. bị đối tượng mang đi vứt tại khu vực ruộng lúa tại TDP Đông Lãm, phường Đa Phúc (cách hiện trường 1,5km). Vụ trọng án đã được chuyển tới Phòng Cảnh sát hình sự – CATP để thụ lý tiếp thẩm quyền...

Ngay trong tháng 6, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Dương Kinh đã tới khen thưởng, động viên Công an quận Dương Kinh và các đơn vị liên quan đã có thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án Giết người vừa xảy ra trên địa bàn quận.

 Để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, Công an quận Dương Kinh luôn quan tâm xây dựng lực lượng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tích cực, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công an quận Dương Kinh tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về phương thức thủ đoạn, tác hại của tệ nạn xã hội nhằm, nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo và tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn quận.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông