Công an quận Lê Chân phá chuyên án 109CG, bắt 4 đối tượng

20:37 12/01/2009

Trong các ngày, 9, 10 và 11-1, các đơn vị CATP thụ lý, điều tra 11 vụ phạm pháp hình sự, ma tuý; bắt, xử lý 14 đối tượng.

Lực lượng công an quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm (ảnh minh họa)
Lực lượng công an quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm (ảnh minh họa)

Trong đó Công an quận Lê Chân phá 1 vụ trộm cắp, 1 vụ cố ý huỷ hoại tài sản; Công an quận Hải An bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc, lập hồ sơ xử lý; Công an quận Dương Kinh phá 1 vụ sản xuất và buôn bán pháo nổ, thu 3,2kg pháo; Công an quận Ngô Quyền phá 1 vụ mại dâm; Công an huyện Cát Hải và Công an quận Lê Chân bắt 2 vụ ma tuý…

Đáng lưu ý, ngày 9-1, Công an quận Lê Chân phá chuyên án 109CG, đấu tranh với nhóm cướp giật tài sản, bắt 4 đối tượng gồm: Trần Ngọc Tuyền, sinh 1986, ở 46 đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An; Phạm Quang Tiến, sinh 1984, ở 46 An Khê, Cát Bi, Hải An; Vũ Thế Anh, sinh 1989, ở Trân Châu, Cát Hải và Đàm Mạnh Hùng, sinh 1987, ở 42 đường Nghĩa Xá, Lê Chân, hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.

Cũng trong 3 ngày qua, Phòng PC15, PC25, công an các quận Hồng Bàng, Hải An, các huyện Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng bắt 7 đối tượng trốn các loại; các đơn vị đã đưa 49 đối tượng đi cai nghiện ma tuý và trường giáo dưỡng; tổ chức 497 lượt CBCS, 102 lượt phương tiện TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý 1.125 trường hợp vi phạm TTATGT (120 trường hợp không đội mũ bảo hiểm).

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 691 của Giám đốc CATP, các đơn vị đã thu hồi 2 súng (1 súng col, 1 súng săn), 6 viên đạn K54, 5,1kg pháo.

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông