Công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình công tác năm 2022

19:29 04/01/2022

Sáng ngày 4-1, CATP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí trong BCH Đảng ủy CATP, Ban giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

 Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng với các đại biểu tham dự hội nghị

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị; phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng và kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 (họp tại TP Hà Nội trong các ngày 27, 28, 29-12-2021). Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP báo cáo kết quả công tác Công an năm 2021; triển khai chương trình công tác Công an năm 2022 của CATP. Theo đó, năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, CATP đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Lực lượng CATP đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ giữ vững ổn định ANCT, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị lớn của thành phố, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hải Phòng.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP thăm quan bảng ảnh tuyên truyền tại hội nghị

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, CATP đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH. Nhờ vậy, trong năm 2021, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm 16,2% (so cùng kỳ năm 2020); điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 87,7%, bắt giữ, xử lý 999 đối tượng. Công an các đơn vị, địa phương điều tra, xử lý 280 vụ việc về kinh tế, 195 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ, xử lý 546 vụ với 1.164 đối tượng về ma túy; bắt và vận động đầu thú 222 đối tượng truy nã.

Bước sang năm 2022, Đảng ủy – Giám đốc CATP đề ra chương trình công tác với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, CATP đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. CATP tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường… Bên cạnh đó, CATP đẩy mạnh công tác XDLL thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021, đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022 của CATP Hải Phòng với chủ đề: “Chủ động, nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở”. CATP đề ra một số chỉ tiêu thi đua trong năm 2022 như: phấn đấu giảm 5% tỷ lệ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên, điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; 100% tin báo tố giác tội phạm được xử lý; tiếp tục kiểm chế TNGT giảm cả 3 tiêu chí…

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích mà lực lượng CATP Hải Phòng đã đạt được trong năm 2021.

Về nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị CATP Hải Phòng quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đề ra trong năm 2022. Trong đó, CATP cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm ANCT trên địa bàn thành phố, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đề cập đến chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 5% phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị CATP Hải Phòng lưu tâm đến các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, qua đó ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như tội chống người thi hành công vụ, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chính sách phòng chống dịch để trục lợi; các loại tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và vi phạm pháp luật trên không gian mạng xã hội… Cùng với đó, CATP cần tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác QLNN về ANTT; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Đặc biệt, CATP cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an Hải Phòng đến năm 2030 thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh thuệ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng LLVT ND, với ý chí và quyết tâm chính trị cao nhất, toàn lực lượng CATP Hải Phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT, tham gia công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng CATP và khẳng định, những kết quả, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh của thành phố trong năm 2021. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị, lực lượng CATP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố hết sức ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ như việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở Công an xã, trụ sở một số Công an phường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của CATP trong năm 2022, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Trước mắt, toàn lực lượng CATP tập trung thực hiện hiệu quả cao nhất đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết nguyên đán Nhâm Dần – 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất cho Đại tá Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng Phòng Hồ sơ – CATP; tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP và tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 5 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể. Giám đốc CATP trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2021 cho 16 tập thể và trao Danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu Công an Hải Phòng” năm 2021 cho 10 cá nhân.

THẾ KHOA

Dưới đây là một số hình ảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị:

 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công cho các tập thể, cá nhân

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể 

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP trao Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2021 cho các tập thể

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP trao Danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu CATP Hải Phòng” năm 2021 cho các cá nhân

(Ảnh: Thủy Chung)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông