Công an thành phố: Kiểm tra, đánh giá công tác Cảnh sát giao thông trật tự tại Công an huyện Tiên Lãng và Công an quận Ngô Quyền

22:17 19/12/2023

* Sáng 19/12, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt công tác Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT-TT) năm 2023 tại Công an huyện Tiên Lãng và chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi làm việc tại Công an huyện Tiên Lãng

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023, Công an huyện Tiên Lãng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, qua đó nhắc nhở 295 trường hợp vi phạm; đã xử lý nghiêm 1.460 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền là 4.737.400.000 đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cơ quan báo đài tuyên truyền về TTATGT 26 lượt. Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục huyện xây dựng Kế hoạch số 283A/KH-CATL-PGDĐT ngày 16/2/2023 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an TP Hải Phòng và Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Ngày 6/10/2023, Công an huyện phối hợp ngành Giáo dục huyện tổ chức ký quy chế phối hợp tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật về ATGT năm 2023 trên địa bàn huyện Tiên Lãng; ngày 30/11/2023, phối hợp với Công an thị trấn Tiên Lãng, UBND thị trấn mở Hội nghị triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng.

Sau khi nghe đại diện Đội CSGT-TT, lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng báo cáo và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố kiểm tra công tác, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong công tác TTATGT. Đồng chí đề nghị, Đội CSGT -TT Công an huyện Tiên Lãng thực hiện nghiêm việc gửi thông báo các trường hợp vi phạm giao thông khi lái xe có nồng độ cồn tới đơn vị của cán bộ, đảng viên vi phạm.

* Chiều cùng ngày, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt công tác CSGT-TT năm 2023 tại Công an quận Ngô Quyền. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công an quận Ngô Quyền

Thực hiện Kế hoạch giám đốc Công an thành phố, Công an quận Ngô Quyền đã chủ động, tập trung chỉ đạo lực lượng, phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công an quận đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện các mặt công tác bảo đảm TTATGT theo đúng chức năng của ngành Công an; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận, bảo đảm tuần tra khép kín địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công an quận Ngô Quyền

Bên cạnh đó, thực hiện các chuyên đề trọng tâm của Bộ Công an và Công an thành phố giao như Chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn”; Chuyên đề về xử lý các phương tiện xe tự chế; Chuyên đề tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông…lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Năm 2023, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản 1.007 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông (28 trường hợp ô tô, 975 trường hợp mô tô; 4 trường hợp xe máy điện), trong đó xử lý 735 trường hợp = 3.223.200.000 đồng, tước giấy phép lái xe 482 trường hợp; lập biên bản 583 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, phạt tiền 266.200.000 đồng.

Đặc biệt, Công an quận đã tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ có phương tiện xe tự chế về chủ chương, đường lối và quy định của pháp luật, vận động người dân chuyển đổi nghề. Kết quả có 3 chủ xe tự chế tự nguyên giao nộp phương tiện và đồng ý chuyển đổi công việc.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công an quận Ngô Quyền

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được quan tâm thường xuyên, hình thức, nội dung phong phú, đạt hiệu quả cao. Công an quận đã phối hợp các trường học trên địa bàn quận, tổ chức 24 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 27.970 giáo viên và học sinh; đồng thời phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cơ quan báo đài tuyên truyền 145 lượt; tổ chức ký cam kết về trật tự an toàn giao thông đối với 24 trường học trên địa bàn quận và 28.604 học sinh các trường...

Thượng tá Vũ Văn Cường - Trưởng Công an quận Ngô Quyền tiếp thu những chỉ đạo của Phó Giám đốc CATP

Cùng với đó, do làm tốt công tác tăng cường tuần tra, chốt điểm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về giao thông nên trên địa bàn quận không xảy ra tình trạng tội phạm lợi dụng các tuyến đường có điều kiện, khả năng thực hiện các hành vi phạm tội. Trong năm 2023, trong quá trình TTKS đơn vị đã bắt giữ 3 vụ bằng 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,5kg ma túy các loại; 3 vụ bằng 3 đối tượng chống người thi hành công vụ…

Phó Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác giao thông của Công an quận Ngô Quyền, đặc biệt trong công tác xử lý xe tự chế; đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong công tác TTATGT.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi làm việc tại Công an quận Ngô Quyền

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc CATP đề nghị lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng và Công an quận Ngô Quyền triển khai quán triệt tới 100% CBCS ký cam kết thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Bộ Công an, UBND TP về phòng, chống tác hại của rượu, bia; các quy định của pháp luật đảm bảo TTATGT.

Đồng thời, CBCS khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật đảm bảo TTATGT, không sử dụng các loại đồ uống có cồn, không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các chuyên đề về ATGT, nhất là kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn chéo tuyến để kiểm soát tình hình tai nạn giao thông và người điều khiển xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe sản xuất, lắp ráp trái quy định; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng CSGT; đoàn kết thống nhất nội bộ, cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KIÊN - QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích