Công an thành phố triển khai 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

18:22 12/07/2022

Chiều 12-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Đại tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Chiều ngày 12-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

 Quang cảnh hội nghị

Bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với thành phố nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang triển khai các kế hoạch cũng như thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ngày lễ lớn trong tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng đỏ, SEA Games 31… Đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, chốt điểm tại các địa bàn phức tạp về ANTT, qua đó đã giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương đã thụ lý, điều tra 232/263 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 88,2%; điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; bắt giữ, xử lý 581 đối tượng; bắt giữ, xử lý 280 vụ với 521 đối tượng phạm tội ma túy; phát hiện 132 vụ việc về kinh tế, khởi tố 25 vụ với 27 bị can, phát hiện 116 vụ việc vi phạm pháp luật môi trường; bắt và thanh loại 144 đối tượng các loại… Những kết quả trên được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và nhân dân thành phố tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP thông báo kết quả Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm,

triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Công an

6 tháng cuối năm 2022, CATP chủ động đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Thành ủy - UBND thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và thành phố. Cùng với đó, CATP triển khai hiệu quả các biện pháp công tác Công an, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Bên cạnh đó, CATP tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác QLNN về ANTT; bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT; bảo đảm công tác an toàn PCCC; tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hội nghị đã nghe thông báo kết quả Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Công an và 7 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, làm rõ thêm kết quả cũng như đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của CATP.

 Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP trình bày báo cáo của CATP sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật mà lực lượng CATP đạt được trong 6 tháng đầu năm; khẳng định những đóng góp quan trọng của CATP vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, đưa Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương có mức tăng trưởng ở tốp đầu cả nước.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, có những giải pháp, biện pháp cụ thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả năm 2022.

Trong đó, Giám đốc CATP lưu ý các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, nhất là tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm trên không gian mạng. Cùng với đó, các đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng; bảo đảm TTATGT; tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại CAP Quán Toan (quận Hồng Bàng) để nhân rộng trong thời gian tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu…

Tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 * 12-7-2022), Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP gửi lời chúc mừng đến toàn thể CBCS các đơn vị khối An ninh nhân dân - CATP.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông