Công bố danh sách người ứng cử đại biểu HĐND TP

21:05 26/04/2011

Chiều 25-4, tại trụ sở Văn phòng Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy về công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức hội nghị về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì hội nghị, cùng dự có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo thành ủy về công tác bầu cử và các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố...

Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đến nay toàn thành phố đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND TP, 1.528 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đã thực hiện đúng luật định. Trong hai ngày 13 và 14-4 vừa qua Ban thường trực Ủy ban MTTQVN TP đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người ứng cử, Thường trực Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố đã thống nhất danh sách các ứng cử viên theo đơn vị bầu cử.

Theo đó trong tổng số 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố, tỷ lệ nữ đạt 25%, người trẻ tuổi 8,3%, người ngoài đảng 8,3%, người tái cử 16,7%, Trung ương cũng đã thông báo danh sách 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về thành phố. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP gồm 95 người, trong đó có 1 người tự ứng cử, cơ cấu nữ chiếm 25,3%, người trẻ tuổi 9,5%, người ngoài đảng 8,4%, người tái cử 21%.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện Bạch Long Vĩ, số đại biểu được bầu là 30, danh sách ứng cử viên chính thức là 42 người. Tại các xã thị trấn, tổng số đại biểu được bầu là 2.625, danh sách ứng cử viên chính thức là 3.977 người, trong đó có 11 người tự ứng cử, cơ cấu nữ chiếm 29,2%, người trẻ tuổi 16,5%, người ngoài đảng 28,1%, người dân tộc thiểu số 1%. Cùng thời gian này, thành phố đã tiến hành công tác tuyên truyền, ban hành cấp phát các biểu mẫu về bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại, chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật và kinh phí bầu cử...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thuận đã ghi nhận sự chủ động, tích cực của công tác chuẩn bị bầu cử trong thời gian qua, trong đó nhiều công việc đã hoàn thành sớm so với kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Ông Thuận cũng lưu ý, thời gian chuẩn bị không còn dài, đòi hỏi công tác phục vụ bầu cử cần phải nỗ lực hơn nữa, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại các điểm nóng. Mỗi một đơn vị phải rà soát lại công việc của mình, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng ngày, lường trước những khó khăn công việc phát sinh liên quan để chủ động ứng phó, công bố danh sách ứng cử viên và tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo đúng quy định…

Báo ANHP sẽ đăng danh sách người ứng cử HĐNDTP trong số báo ra ngày 27-4-2011.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông