Công bố chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm “Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng"

16:22 24/09/2017

Chiều 21-9, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng”.

Cánh đồng ruộng nếp cái hoa vàng

Tại hội nghị, UBND xã Đại Thắng đã nhận Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “ Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng” cho địa phương.

Đây là điều kiện quan trọng để Đại Thắng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản xuất trong nông nghiệp, đồng thời giúp gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng được tiếp cận rộng rãi và phát triển thị trường tiêu thụ.

Xã Đại Thắng hiện có trên 1.000 hộ dân gieo cấy giống nếp cái hoa vàng. Giống lúa ngâm ủ theo phương pháp truyền thống, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với 320 ha lúa chuyên canh.  

Lúa nếp cái hoa vàng đang thu hoạch tại Đại Thắng

Hiện nếp cái hoa vàng ở Đại Thắng được gieo cấy vào vụ mùa chiếm gần 100% tổng diện tích gieo cấy của toàn xã, năng suất bình quân đạt 56 tạ/ ha, cho giá trị sản lượng là 50 triệu đồng/ha/vụ.

Hiện sản phẩm Nếp cái hoa vàng Đại Thắng được tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. Người dân thu hoạch sau đó đóng gói thủ công, không nhãn mác rồi bán cho tư thương.

Sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm cuối năm 2016.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông