Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức thành công đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

16:28 16/05/2023

Sáng 16-5, Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn CATP; Thượng tá Bùi Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng các cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở.

 

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn CAND và Công đoàn CATP, đồng thời quán triệt tới toàn thể cán bộ, đoàn viên thực hiện đầy đủ các chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, đoàn viên Công đoàn cơ sở đã tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Công đoàn phát động, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thượng tá Bùi Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phát biểu tại đại hội

Nổi bật, Công đoàn cơ sở đã đăng ký và đóng góp 2 sáng kiến trong hệ thống 75 nghìn sáng kiến và 1 triệu sáng kiến do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động; duy trì mô hình “Bếp ăn kiểu mẫu” bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai mô hình “Con nuôi công đoàn” đối với 1 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vươn lên học tập tốt… Nhờ đó, nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp liên tục nhận được 3 Giấy khen của Giám đốc CATP, 2 Bằng khen của Công đoàn CAND; 1 cá nhân nhận được Bằng khen của Công đoàn CAND và 5 lượt cá nhân nhận được Giấy khen của Giám đốc CATP.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong CAND; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong CAND, góp phần xây dựng lực lượng Công an Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn CATP phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn CATP biểu dương những kết quả mà Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Công đoàn cơ sở trong xây dựng và phát triển Công đoàn CATP.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn CATP và Thượng tá Bùi Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn CATP Hải Phòng lần thứ II. Theo đó, Thiếu tá Hoàng Thị Thảo tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông