Công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS vừa cấp bách, vừa lâu dài

18:34 07/10/2008

Sáng 6-10, tại quận Đồ Sơn, Chính phủ đã mở hội nghị về các giải phápnâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và ma tuý các tỉnhtrọng điểm.

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trả lời phỏng vấn của các PV tại hội nghị
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trả lời phỏng vấn của các PV tại hội nghị

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tới dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành: Công an, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư… Về phía thành phố có các ông Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; Trịnh Quang Sử, Chủ tịch UBND TP.

13 địa phương được xác định là địa bàn trọng điểm về HIV/AIDS và ma tuý gồm: TP HCM, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tầu, Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu và Nghệ An.

Tính đến ngày 30-8, số trường hợp nhiễm HIV còn sống tại 13 tỉnh là 75.827 trường hợp (cộng cả các trường hợp tử vong là là 95.881); chiếm 55,5% số trường hợp nhiễm HIV hiện nay còn sống trong cả nước. Số bệnh nhân tiến triển thành AIDS hiện còn sống là trên 18.900 trường hợp…

Tỷ lệ nhiễm HIV trung bình của 13 tỉnh là 366,84/100.000 dân. Theo báo cáo xét nghiệm phát hiện từ năm 2006 đến nay, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS tại 13 tỉnh, thành phố là 39.883 trường hợp (chiếm 62,47% trường hợp nhiễm HIV trong cả nước). Số bệnh nhân tiến triển thành AIDS là 17.254 trường hợp và số bệnh nhân AIDS đã tử vong là 6.315 trường hợp.

Trong thời gian qua, tất cả 13 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Bên cạnh các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, các địa phương đã tập trung vào công tác giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; tăng cường chăm sóc hỗ trợ và điều trị đối với người nhiễm HIV/AIDS…

Trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, nhiều địa phương có diễn biến rất phức tạp trên cả 3 mặt như mua bán, vận chuyển trái phép, trồng cây có chất ma túy và tình trạng nghiện ma túy... Hoạt động của bọn tội pham ngày càng tinh vi, xảo quyệt, vừa mua chuộc vừa sử dụng vũ khí nóng chống đối quyết liệt hơn.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2008, lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở 10 tỉnh trọng điểm đã phát hiện bắt giữ 5.634 vụ, bắt 8.413 đối tượng (chiếm 78% số vụ và 85% số đối tượng so với cả nước); thu giữ 69,643 kg và 2.184 liều heroin; 12,27 kg thuốc phiện, 8,8 tấn nhựa cần sa, 70,131 kg cần sa tươi; 135.034 viên, 1,2kg ma túy tổng hợp cùng 2,576kg ketamin…

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đánh giá: HIV/AIDS ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và ANCT-TTATXH của đất nước... Thời gian qua, cơ bản chúng ta đã kiểm soát được HIV/AIDS, tình hình người nghiện có chiều hướng chững lại.

Tuy nhiên, các địa phương cùng như các bộ, ban, ngành cần xác định công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin-truyền thông cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB và XH, Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngăn chặn HIV/AIDS, tuyên truyền về tác hại của ma tuý với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng và thiết thực hơn nữa.

Đồng thời, 13 địa phương trọng điểm về HIV/AIDS và ma tuý căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mình để áp dụng những mô hình cai nghiện phù hợp và phải kiên quyết thực hiện. Cả 13 tỉnh cần tập trung phấn đấu, không để địa phương mình có tên trong danh sách những địa phương trong điểm về ma tuý, HIV/AIDS.



Trọng Đức


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông