Công ty cổ phần Him Lam chính thức khởi công khu nghỉ dưỡng Hòn Dấu

01:44 08/05/2016

 

Nhấn nút khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Dấu
Nhấn nút khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Dấu

Sáng 7-5, tại Đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, UBND thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức lễ khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và nhấn nút khởi công dự án.

Cùng tham dự lễ khởi công về phía Trung ương có các đồng chí: Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng các Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ…

Được biết, chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Him Lam - là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam. Đến nay, Công ty Cổ phần Him Lam đã tiến hành đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu du lịch và khu đô thị mới. Với 22 năm kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường bất động sản, Công ty Cổ phần Him Lam hiện có hơn 30 đơn vị thành viên, công ty liên kết, trong đó công ty là cổ đông chủ chốt sáng lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt…

Khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Dấu nằm cách đất liền 1 km, có tổng diện tích tự nhiên 10 ha với khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, ngọn đèn hải đăng hơn 100 năm và đền thờ Nam Hải đại vương nổi tiếng. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Dấu dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 -2021 có tổng giá trị đầu tư lên tới gần 5.000 tỉ  đồng, gồm 2 dự án là khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu nằm tại đảo Hòn Dấu và dự án khu hậu cần du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu. Toàn bộ diện tích xây dựng dự án bao phủ toàn bộ 4 khu vực Vụng Xéc với quy mô 49,7 ha bao gồm các hạng mục: khu công viên nước, khu vui chơi giải trí và khu căn hộ - khách sạn, khu này có bãi tắm và mặt nước biển được bố trí thành 2 vịnh. Bên cạnh đó dự án còn có vùng mặt nước xung quanh khu vực với chức năng là vùng mặt nước cảnh quan. Khu hậu cần du lịch có hạng mục cáp treo nối liền đất liền từ Vụng Xéc đến đảo Hòn Dấu dài khoảng 2 km…

Các công trình di tích, văn hóa, tôn giáo như Đài tưởng niệm Bến tàu không số K15, di tích Bến tàu không số K15 và miếu Nam Hải thần vương sẽ được lưu giữ và tôn tạo, ngoài ra khu vực này cũng xây dựng thêm chùa và tượng Phật.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội thành phố nói chung. Đồng chí, đánh giá cao ý tưởng của Công ty Cổ phần Him Lam xây dựng khu vui chơi giải trí trên cơ sở lấn biển về phía Đông Nam nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến dòng chảy và cảnh quan môi trường của khu du lịch Đồ Sơn, đồng thời vẫn bảo tồn, giữ nguyên hiện trạng lịch sử. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng dự án khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Đảo Dấu sẽ thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch Hải Phòng, và đặc biệt là sẽ khắc phục những nhược điểm của khu du lịch Đồ Sơn – nơi chỉ kinh doanh dịch vụ được trong 3 tháng mùa hè. Đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần Him Lam triển khai thi công dự án bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đặc biệt không tác động đến môi trường; thành phố sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư về điện, nước theo đúng như cam kết với nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu di tích đền Nam Hải Thần Vương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu di tích đền Nam Hải Thần Vương

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương thành phố Hải Phòng đã luôn năng động sáng tạo, ủng hộ và đồng hành cùng doanh nghiệp, có nhiều công trình lớn để phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng phát triển du lịch của Hải Phòng hiện vẫn chưa tương xứng, Hải Phòng có tiềm năng lớn về du lịch nên cần phải khai thác lợi thế này, trong đó cần tập trung vào xây dựng thương hiệu du lịch; có những thể chế, chính sách cho phát triển du lịch và huy động cả cộng đồng cùng làm du lịch. Thủ tướng mong điều này được phát huy, để du lịch Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa. Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Him Lam trong quá trình triển khai dự án cần lưu ý tránh gây ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, để bảo tồn những nét đẹp riêng của đảo Hòn Dấu.

TC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích