Công ty xây dựng Ngô Quyền thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

10:10 15/09/2018

Sáng 12-9, đoàn giám sát Ban chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ do đồng chí Bùi Đức Quang - Thành ủy viên, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền.

Trưởng đoàn Bùi Đức Quang phát biểu tại buổi giám sát

Là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2005, thời gian qua công ty đã vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho ngưòi lao động. Năm 2017 vừa qua công ty đạt doanh thu 28,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,7 tỷ đồng, thu nhập người lao động bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng.

Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Đảng ủy, lãnh đạo công ty luôn bám sát các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của người lao động, thông qua hội nghị người lao động và các tổ chức đoàn thể đại diện cũng như nhiều hoạt động phối hợp khác. Hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn phát huy hiệu quả.

Tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Đức Quang thống nhất với các thành viên trong đoàn, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của công ty thời gian qua. Đồng thời phân tích một số nội dung còn hạn chế, đề nghị Công ty tập trung khắc phục, tiếp tục đề cao tinh thần dân chủ, hệ thống hóa các quy định của Đảng và nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, nhất là tổ chức các hoạt động đối thoại, phối hợp, bảo đảm các quy định chung.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông