CSGT kiên cường chống trả chiến tranh phá hoại

23:38 27/01/2016

Tháng 10-1965, Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định: “Bảo đảm giao thông vận tải thông suốt, liên tục trở thành công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, có tầm quan trọng chiến lược đối với việc củng cố và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đối với việc chi viện cho cuộc đấu tranh giải phòng miền Nam…”.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Công an Hải Phòng và Công an Kiến An đã kiện toàn tổ chức lực lương CSGT. Các đơn vị: Công an Cảng và các trạm kiểm soát tại cửa ô Quán Toan, Quý Cao, Bến Bính được thành lập. Từ 75 CBCS CSGT lúc đầu được tăng cường lên 260 đồng chí, kết hợp với Ty giao thông vận tải đã lập ra 250 Đội bảo đảm giao thông, 28 tổ rà phá bom mìn ở Cảng Hải Phòng và các bến phà, ngày đêm thường trực thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Trong 3 năm (từ tháng 3-1965 đến tháng 3-1968), lực lượng CSGT Hải Phòng đã kề vài sát cánh cùng các lực lượng nghiệp vụ khác của Công an Hải Phòng; cùng với quân và nhân dân thành phố đánh trả 982 trận bắn phá của máy bay Mỹ, bảo vệ 2.359 mục tiêu; đã bắn rơi 217 máy bay Mỹ, bắt sống hàng chục giặc lái; bảo vệ an toàn và bí mật tuyệt đối 4 đợt di chuyển quân sự bằng đường thuỷ với số lượng lớn bộ đội và vũ khí đi qua địa bàn Hải Phòng; bảo vệ vận chuyển an toàn hàng chục triệu tấn hàng hoá phục vụ kịp thời chi viện cho Khu 4 và miền Nam.

Năm 1972, đế quốc Mỹ điên cuồng dùng máy bay Mỹ bắn phá ác liệt khu vực Hải Phòng và thả 30.276 quả thuỷ lôi, 40 quả bom hẹn giờ nhằm phong toả cảng Hải Phòng, đánh sập 4 cây cầu. Toàn bộ 20 luồng lạch ra vào cảng, 12 cửa sông và các tuyến đường sông, đường bộ đi các tỉnh bị ngăn chặn. CSGT Hải Phòng kết hợp với ngành giao thông vận tải đã đưa, đón gần 30.000 người ra ngoại thành sơ tán; triển khai toàn bộ lực lượng gồm 260 CBCS, 40 xe ôtô, đã vận chuyển hàng chục nghìn khối đá hộc lập hố bom, sửa chữa khắc phục những điểm cầu đường bị đánh phá, đảm bảo không để đường bộ bị tắc quá 24h, đường sông không bị tắc quá 36 giờ, bảo vệ hàng trăm chuyến tàu ra vào cảng, hàng nghìn lượt xe ôtô đến lấy hàng tại cảng an toàn; bảo vệ thành công chiến dịch giải phóng 160.000 tấn hàng viện trợ từ Cảng Hải Phòng về cất giấu an toàn; đồng thời anh dũng đánh trả, bắn rơi 55 máy bay Mỹ, làm thất bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược kéo dài 12 ngày đêm của không quân và hải quân Mỹ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn Lanh - Danh Chiến


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông