CSKV liên tiếp bắt truy nã, vận động đối tượng ra đầu thú

18:06 12/03/2019

Vừa qua, đồng chí Thượng úy Đỗ Thế Văn, CSKV CAP Lạch Tray, quận Ngô Quyền, đã xuất sắc lập công liên tiếp bắt truy nã và vận động đối tượng ra đầu thú.

Tháng 9-2017, Hoàng Thị Lệ Yến, sinh 1973, ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, bị TAND quận Ngô Quyền xử phạt 7 tháng tù về tội Đánh bạc. Đến tháng 10-2017, Yến được TAND quận Ngô Quyền ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do đương sự là lao động duy nhất trong gia đình, thời hạn hoãn là 12 tháng.

Tuy nhiên, dù sau đó đã hết thời hạn hoãn nhưng Yến không có mặt tại địa phương để chấp hành án phạt tù, thường xuyên thay đổi chỗ ở…

Thượng úy Đỗ Thế Văn lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú với Hoàng Thị Lệ Yến

Tháng 2-2019, Cơ quan thi hành án hình sự CATP đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Lệ Yến. Thời gian này, đồng chí Đỗ Thế Văn, là CSKV đã thường xuyên tới gia đình Yến để thông báo quyết định truy nã, đồng thời vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 11-3 vừa qua, theo sự vận động của CSKV, Yến đã ra đầu thú tại CAP Lạch Tray.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2019, Thượng úy Đỗ Thế Văn cùng CBCS đơn vị lập công tham gia bắt đối tượng Nguyễn Bảo Anh, sinh 1978, ở Lâm Tường, Hồ Nam, Lê Chân, bị cơ quan Thi hành án hình sự CATP truy nã về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, án phạt 27 tháng tù giam.

Thời gian gần đây, đồng chí Văn cũng đã lập 1 hồ sơ và đưa vào cơ sở giáo dục 1 trường hợp. Với những thành tích xuất sắc, đặc biệt là sự tận tụy trong công việc, góp phần bảo đảm ANTT cho địa bàn, Thượng úy Đỗ Thế Văn được đơn vị và nhân dân khu vực ghi nhận, đánh giá cao.

TN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích