Cục Hải quan Hải Phòng kỷ niệm 69 năm truyền thống

18:17 08/09/2014

 

Sáng 6-9, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hải quan Việt Nam (10-9-1945 * 10-9-2014) và khánh thành trụ sở làm việc mới cao 15 tầng, rộng hơn 9.000m2, tại địa chỉ 159 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (ảnh).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Báo cáo khái quát ôn lại truyền thống và phát động phong trào thi đua lập thành tích tiến tới chào mừng 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh một số mục tiêu phấn đấu. Trong đó đáng chú ý là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lí và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2014 là 38,6 nghìn tỉ đồng; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của Cục Hải quan Hải Phòng trong những năm qua, nổi bật trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, thu ngân sách nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại… Tổng cục trưởng yêu cầu từ nay đến cuối năm 2014, Cục Hải quan Hải Phòng cần tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK; phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu NSNN năm 2014, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Đối với việc đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở mới, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc khẳng định đây là điều kiện thuận lợi để Hải quan Hải Phòng thực hiện tốt công tác cải cách hiện đại hóa. Do đó, đơn vị cần phát huy tối đa hiệu quả sử dụng tòa nhà và các trang thiết bị phục vụ công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông