Cướp tài sản “bạn gái” mới quen qua mạng

15:55 05/12/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Nhân về tội cướp tài sản.

 

 Đối tượng Vũ Đức Nhân

Trước đó, vào 17 giờ 30 ngày 19-11-2017, CAH Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thược, sinh năm 1985, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về việc bị cướp tài sản. Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội chị Thược quen biết một nam thanh niên tên Tuấn và hẹn gặp nhau tại biển Cồn Đen, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy để đi chơi.

Sau khi gặp nhau, đến 16h30 cùng ngày, Tuấn chở chị Thược ra khu vực Âu Tàu, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy nơi vắng người qua lại. Tại đây, đối tượng đã dùng vũ lực và dao nhọn khống chế chị Thược, sau đó cướp 1 vòng cổ, 1 đôi bông tai, 2 nhẫn bằng vàng, tổng tài sản khoảng 10 triệu đồng.

 Tang vật của vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Thái Thụy khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng về đối tượng. Ngày 20-11-2017, các trinh sát đã điều tra làm rõ đối tượng gây án là Vũ Đức Nhân, sinh 1996, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận lấy tên giả là Tuấn để làm quen kết bạn trên mạng xã hội. Sau khi hẹn gặp chị Thược, thấy chị đeo trên người nhiều tài sản có giá trị nên Nhân nảy lòng tham. Hắn nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.       

Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đức Nhân về tội cướp tài sản.

Bùi Dương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông