Cứu 7 người gặp nạn trên biển

16:07 27/08/2009

Các cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã không quản ngại sóng to, gió lớn cứu sống được 7 thuyền viên bị rơi xuống biển.

8h30 ngày 20-8, trong khi tuần tra tại cửa sông Lạch Huyện, huyện Cát Hải, CBCS tầu BP02-07-01 - Hải đội 2 BĐBP Hải Phòng được ông Nguyễn Văn Thắng, 41 tuổi, ở xã Ngũ Lão, Thuỷ Nguyên, chủ tầu HD 0381, khai thác hải sản cấp báo: Trước đó khoảng 30 phút, con trai ông là Nguyễn Văn Chung, 19 tuổi cùng đi làm trên tầu bị rơi xuống biển.

Tổ cứu nạn gồm 5 CBCS do đại uý Nguyễn Văn Trường - Phó hải đội trưởng Hải đội 2 chỉ huy, cho tầu vượt sóng to, nước xiết đến ngay hiện trường. Và đến 9h5 cùng ngày, CBCS tầu BP02-07-01 đã cứu được anh Nguyễn Văn Chung đang chới với giữa dòng nước xoáy.

Trước đó, vào  11h30 ngày 7-7-2009, trong khi đang chốt tại của sông Bạch Đằng, CBCS tầu BP02-07-04 - Hải đội 2 BĐBP Hải Phòng đã phát hiện tầu HP 1586 bị chìm rất nhanh, lập tức tổ chức cứu nạn và cứu sống 6 thuyền viên.

Được biết: tầu HP 1586 trọng tải 15 tấn, lắp 2 máy tổng công suất 30CV, do ông Nguyễn Phú Liên, 50 tuổi, ở Minh Tân, Thuỷ Nguyên, làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên, vận chuyển khoảng 15 tấn đá hộc hành trình từ Minh Tân, Thuỷ Nguyên ra xây dựng kè Bạch Đằng đã va phải đá ngầm.

Sau khi cứu được số người bị nạn, CBCS tầu BP02-07-04 tiếp tục tổ chức lai kéo tầu HP 1586 về nơi an toàn sau hơn 4 giờ trong sóng gió.


SƠN HÀ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông