Cứu 4 ngư dân cùng tàu gặp nạn trên biển

14:46 15/10/2017

Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng, gần 0h, ngày 14-10 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải chuyên dụng SAR 411 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã cứu nạn thành công và đưa 4 ngư dân bị nạn cùng tàu đánh cá HP-9072 TS về cầu cảng ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tổ cứu nạn tiếp cận tàu cá HP-9072 bị nạn

Cả bốn nạn nhân đều ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, gồm anh Vũ Văn Quảng (38 tuổi, thuyền trưởng), anh Bùi Văn Quý (52 tuổi), anh Vũ Văn Lợi (30 tuổi) và anh Nguyễn Tiến Sỹ (33 tuổi) đều có sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 13-10, tàu đánh cá HP-9072 TS cùng 4 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển vịnh Bắc Bộ thì bất ngờ bị nước tràn vào.

Dù các ngư dân đã cố gắng tìm mọi cách cứu tàu nhưng đều bất lực và rơi vào vô vọng khi nhìn tàu chuẩn bị chìm. Sau đó, thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tín hiệu cấp cứu và xác định được vị trí tàu bị nạn cách Hải Phòng khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động các tàu thuyền đang hoạt động quanh khu vực tàu HP-9072 TS bị nạn tiến hành mọi cách cứu các ngư dân.

Lúc này, cơn bão số 11 với sức gió giật lên đến cấp 13 đã vượt qua Philippines vào biển Đông, hướng về phía Việt Nam, gây mưa và sóng to, gió lớn trên diện rộng.

Đến hơn 14h ngày 13-10, tàu chuyên dụng SAR 411 đã tiếp cận được tàu bị nạn HP-9072 TS. Tổ cứu nạn cùng máy bơm công suất lớn đem theo đã lên được tàu HP-9072 TS hướng dẫn và cùng các ngư dân liên tục tát, bơm nước chống chìm trong suốt hành đưa tàu bị nạn về bờ.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông