Cứu sống bệnh nhi thủng dạ dày với bệnh lý rối loạn quay của ruột trên

    20:53 10/10/2023

    Thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời ca bệnh nhi sinh thiếu tháng, cân nặng thấp bị thủng dạ dày với bệnh lý rối loạn quay của ruột trên.

    Cụ thể, Sản phụ T.N.A ở huyện Thuỷ Nguyên, chuyển dạ đẻ thường non tháng khi thai nhi mới 35 tuần tuổi. Em bé sinh ra cân nặng 2.300g và ổn định. Tuy nhiên tới ngày tiếp theo sau đẻ, bé xuất hiện tình trạng viêm ruột: Nôn nhiều, dịch dạ dày có máu, trẻ đã được điều trị cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu-sơ sinh. Tới ngày thứ 4 sau đẻ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi xấu đi, môi nhợt, da tái, khó thở, bụng chướng, thành bụng nề đỏ, nồng độ oxy trong máu dưới 85%.

    Nhận định, đây là trường hợp sốc nhiễm trùng, với biểu hiện bệnh lý bụng ngoại khoa, bệnh viện đã quyết định cho tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu-sơ sinh, Ngoại nhi và Gây mê hồi sức. Sau hội chẩn, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phúc mạc, tắc ruột sơ sinh trên trẻ đẻ non cân nặng thấp, có biểu hiện shock nhiễm trùng, tiên lượng bệnh nhi có nguy cơ tử vong cao, cần được tiến hành vừa hồi sức tích cực vừa mổ cấp cứu.

    TS.BSCKII Phạm Thu Xanh, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng thăm bệnh nhi tại Khoa Hồi sức cấp cứu-sơ sinh.

    Dưới sự chỉ đạo của TS.BSCKII Phạm Thu Xanh, Giám đốc điều hành bệnh viện, bằng tất cả quyết tâm, tập trung mọi nhân lực, vật lực để cứu sống bệnh nhi, bệnh nhi ngay lập tức được chuyển đến phòng mổ cùng với bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu-sơ sinh và ekip phẫu thuật khoa Ngoại nhi, tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

    Trong quá trình phẫu thuật, ekip phẫu thuật phát hiện bệnh nhi có bệnh lý rối loạn quay của ruột, mặt sau dạ dày hoại tử, đã thủng trên đoạn dài 2-3cm dọc theo bờ cong lớn của dạ dày. Kế tiếp vùng dạ dày vỡ là vùng thành dạ dày không có lớp thanh cơ, kèm theo bệnh nhi có thêm bất thường rối loạn quay trung tràng.

    Tình trạng hoại tử thành dạ dày được đánh giá là do bệnh lý rối loạn quay ruột do phần thành dạ dày không có lớp thanh cơ bẩm sinh cùng với tình trạng non yếu của bệnh nhi gây nên. Kíp phẫu thuật quyết định cắt bỏ các dây chằng bất thường gây tắc ruột, chướng dạ dày; xếp lại ruột giúp điều chỉnh tưới máu và thông thoáng vận chuyển cho đường tiêu hóa; cắt bỏ vùng hoại tử, khâu phục hồi thành dạ dày; khâu gấp nếp vùng thiếu thanh cơ, loại bỏ khả năng dạ dày tái hoại tử, cuối cùng là làm sạch ổ bụng , đặt dẫn lưu và đóng lại thành bụng. Quá trình phẫu thuật diễn ra trong 1 giờ 25 phút.

    Hậu phẫu, bệnh nhi được chuyền về điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu-sơ sinh. Bệnh nhi được thở máy, dùng thuốc trợ tim vận mạch, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn…

     Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhi được rút nội khí quản, cai máy thở; ngày thứ 6 hậu phẫu bắt đầu cho ăn sữa nhỏ giọt tăng dần. Sau phẫu thuật 18 ngày, bệnh nhi bú mẹ tốt, được xuất viện với toàn trạng ổn định, cân nặng tăng 500gram.

    Các chuyên gia y tế cho biết, thủng dạ dày sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp, tuy nhiên tỉ lệ tử vong rất cao từ 20 đến 40% tùy theo các trung tâm điều trị. Bệnh được mô tả từ những năm 1825 do nhà khoa học Siebold. Có nhiều yếu tố nguy cơ sinh bệnh, trong đó sơ sinh non yếu, thiếu cân, các bệnh lý tắc ruột bẩm sinh, thiếu hụt lớp cơ của dạ dày thường được đề cập tới. Bệnh thường có biệu hiện lâm sàng vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 sau sinh.

    VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích