Đã bắt được đối tượng gây ra vụ chém đứt bàn tay nạn nhân tại quận Lê Chân

20:08 05/07/2019

3h ngày 5-7, Phòng PC02 được sự phối hợp của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Tuấn “Tỉu” tại nhà nghỉ Thanh Bình, số 60 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền...
ss

Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”)

Như Báo An ninh Hải Phòng đã đưa: Ngày 30-6, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo, vào 23h cùng ngày, tại cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, xảy ra vụ xô xát.

Hậu quả, anh Đỗ Trọng, sinh 1973, ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, bị chém đứt lìa bàn tay trái. Qua điều tra, Công an quận Lê Chân xác định:

Trước đó, do mâu thuẫn với Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”, đối tượng vừa chấp hành xong án phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích ngày 9-3-2019), sinh 1977, ở khu Khúc Trì, cùng phường Ngọc Sơn, Kiến An, Đỗ Trọng cùng với 2 nam giới khác (chưa rõ địa chỉ, lai lịch) đi tìm Tuấn “Tỉu” để dằn mặt.

Khi đi đến khu vực cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, nhóm của Đỗ Trọng phát hiện Tuấn “Tỉu” đang ngồi nói chuyện với Phạm Thị Hằng, sinh 1985, ở 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, liền dùng dao, gậy xông vào “giáp chiến” dẫn đến việc Đỗ Trọng bị Tuấn “Tỉu” chém gây thương tích, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo  Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các đơn vị chức năng CATP và Công an quận Lê Chân  tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đến 3h ngày 5-7, Phòng PC02 được sự phối hơp của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Tuấn “Tỉu” đang ở cùng với Phạm Thị Hằng tại nhà nghỉ Thanh Bình, số 60 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

 Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông