Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8

18:12 09/04/2014

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016), sáng 8-4, các đại biểu HĐND TP đã tổ chức tiếp xúc cử tri...

* Tại trụ sở UBND phường Gia Viên, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Vũ Đức Hoan, Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền.

Bí thư thành ủy Nguyễn ăn Thành và cử tri quận Ngô Quyền trao đổi bên lề hội nghị
Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành và cử tri quận Ngô Quyền trao đổi bên lề hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tổ đại biểu HĐND thành phố trình bày nội dung đề án về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và CNTT thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và đề án Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ, cử tri đánh giá cao về các nội dung và giải pháp mà đề án đã nêu, đồng thời đề nghị khi đề án được thông qua và đi vào thực hiện cần đồng bộ, tránh dàn trải thiếu hiệu quả.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện đề án, cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống dịch bệnh và cải thiện các vấn đề về VSMT, vệ sinh ATTP, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm, sản xuất rau sạch tập trung; nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ cũng như cán bộ viễn thông, CNTT.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao các ý kiến đóng góp hoàn thiện đề án của cử tri quận Ngô Quyền và cho rằng: Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông và CNTT còn nhiều hạn chế; đội ngũ y, bác sỹ một bộ phận không nhỏ đã xuống cấp về mặt y đức, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành y tế. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp quý báu của cử tri, HĐND thành phố sẽ tiến hành thảo luận, xem xét, hoàn thiện các đề án, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân thành phố và những du khách nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hải Phòng nhằm hạn chế tối đa các loại bệnh hiểm nghèo và bức xúc trong nhân dân.

Về viễn thông và CNTT, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá thành phố Hải Phòng đang củng cố và hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông và CNTT. Việc quản lý, khai thác có hiệu quả viễn thông và CNTT là vô cùng cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội. Các ý kến của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND thành phố nghiêm túc tiếp thu và bàn bạc thống nhất tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XIV.

* Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Văn Kiền - Trưởng ban pháp chế thành phố, Cao Thị Phượng - Phó ban Kinh tế & Ngân sách HĐND thành phố.

Đoàn đại biểu HĐND thành phố thảo luận bên lề hội nghị tại quận Hồng Bàng
Đoàn đại biểu HĐND thành phố thảo luận bên lề hội nghị tại quận Hồng Bàng

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí với 2 đề án thành phố xây dựng để đưa Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng duyên hải Bắc Bộ, phát triển CNTT thành phố và kiến nghị một số nội dung như: Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của trạm y tế các phường; đội ngũ cán bộ y tế mỏng, thiếu bác sĩ; y đức của người thầy thuốc, việc thực hiện Bảo hiểm Y tế trong khám, chữa bệnh gây bức xúc trong nhân dân; trang thiết bị y tế cũ không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; thẻ y tế phân cấp nơi khám, chữa bệnh gây khó khăn cho người bệnh; công tác quản lý y tế còn chồng chéo, tình trạng các bác sĩ mở phòng khám riêng làm giảm chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; sự bùng nổ CNTT với các trang mạng xã hội thiếu sự quản lý...

Thay mặt các đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền đánh giá cao và trân trọng tiếp thu 17 ý kiến của cử tri quận Hồng Bàng. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Để tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, thành phố đang chỉ đạo Sở Y tế ban hành quy chế hành động giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri, chọn ra các vấn đề nổi cộm, cần làm ngay để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo ra sự chuyển biến rõ nét.

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phát triển y tế, CNTT, thành phố sẽ lựa chọn để đầu tư theo hướng không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn ngân sách mà huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hoá, đầu tư những thiết bị tốt nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân...

* Tại trụ sở UBND quận Lê Chân, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri các phường An Biên, Cát Dài, Hồ Nam, Dư Hàng, Trại Cau và Hàng Kênh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Lê Chân đồng tình với 2 đề án: chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển viễn thông - CNTT thành phố đến năm 2020, đồng thời tham gia làm rõ thêm những bất cập, yếu kém còn tồn tại trong công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn, như: nhân lực, cơ sở và trang thiết bị y tế còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân; trình độ chuyên môn, thái độ y đức của nhiều cán bộ y tế còn hạn chế; vấn đề vệ sinh thực phẩm và môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh, vấn đề an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn, giá cả nhiều loại thuốc chưa hợp lí, vấn đề y tế dự phòng…

Ngoài ra, các cử tri còn nêu một số mô hình, gương điển hình tiên tiến được người dân yêu mến, mong thành phố quan tâm, có chế độ chính sách khen thưởng nhân rộng.

Thay mặt các đại biểu HĐND TP, đồng chí Nguyến Thị Nghĩa tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến của cử tri quận Lê Chân.

* Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri quận Hải An.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, Tràng Cát, Nam Hải cho rằng những vấn đề được bàn bạc tại kỳ họp, đáp ứng sự quan tâm, mong đợi của cử tri thành phố. Phản ánh những vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần quan tâm hơn nữa đối với công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Đáng chú ý, cử tri các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, Nam Hải đề nghị quận và thành phố cần khẩn trương xem xét, có phương án giải quyết đối với dự án đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.

Tại phường Tràng Cát, một số dự án đã có thông báo quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, gây lãng phí đất đai; tình trạng thiếu trường trường học và chợ tại phường Đông Hải 2; một số hộ dân ở phường Đông Hải 1 đến nay vẫn bị nợ tiền liên quan đến dự án hồ cải tạo hồ Phương Lưu…

Đồng chí Nguyễn Đình Bích trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, xem xét trình HĐND thành phố, đồng thời thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm.

* Tại trụ sở UBND xã Tân Dân, tổ đại biểu HĐND TP do đồng chí Nguyễn Đình Then, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện An Lão.

Xoay quanh hai dự thảo đề án sẽ trình HĐND TP tại kỳ họp thứ 8, cử tri các xã kiến nghị thành phố cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn; cần hình thành cơ chế xét duyệt công bằng để tuyển chọn đội ngũ thầy thuốc có trình độ, y đức; bên cạnh đó phải tập trung xử lý rác thải y tế, bảo vệ môi trường; quản lý đồng bộ về internet, quan tâm đầu tư cho mỗi xã có 1 điểm truy cập internet tập trung để phục vụ cán bộ và nhân dân…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, đồng chí Nguyễn Đình Then tiếp thu và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo, trình HĐND xem xét, quyết định.

* Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng.

Tại buổi tiếp xúc, hầu hết đại biểu cử tri huyện Tiên Lãng đồng tình với 2 dự thảo đề án chuyên đề chuẩn bị trình kỳ họp thứ 8 HĐND khóa 14. Hiện cơ sở vật chất của ngành y tế trên địa bàn huyện chưa được đầu tư tương xứng; trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ còn hạn chế; việc huy động bác sĩ trẻ có trình độ về vùng sâu, vùng xa, khu vực huyện ngoại thành chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.

Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện triển khai kéo dài, thiếu nhiều khoa, phòng điều trị đã ảnh hưởng lớn tới công tác khám chữa bệnh cho người dân; tỷ lệ bác sĩ tại các trạm y tế trên số dân còn thấp. Toàn huyện còn 10 trạm y tế xã chưa có bác sĩ; lĩnh vực y học cổ truyền chưa được quan tâm đúng mức.

Bên cạnh đó, vấn đề y đức trong thời gian gần đây bị xuống cấp; khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; công tác tư vấn sức khỏe cho người bệnh còn nhiều hạn chế…

* Tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri 5 phường: Nam Sơn, Lãm Hà, Quán Trữ, Đồng Hòa, Văn Đẩu. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Lê Trí Vũ, Phó bí thư thường trực Quận ủy; Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận; Phạm Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND quận.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận đã tham gia các ý kiến liên quan chủ yếu đến lĩnh vực y tế như: nhân lực ngành y tế hiện còn thiếu, thù lao thấp chưa đảm bảo cuộc sống, nhiều y bác sĩ chưa thật sự tâm huyết với công việc; thực trạng cơ sở vật chất y tế trên địa bàn quận còn nhiều bất cập, trong đó trạm y tế phường Quán Trữ đã xuống cấp, 2 phường Lãm Hà và Tràng Minh chưa có trạm y tế phải nhờ trường học và nhà dân. Cử tri cũng nêu những hạn chế trong Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh, khiến xảy ra tình trạng vượt tuyến, dẫn đến quá tải tại các bệnh viện tuyến trên; việc quản lý công tác khám chữa bệnh còn lỏng lẻo, chưa đồng bộ…

Đồng chí Nông Quốc Tuấn tiếp thu các ý kiến của cử tri quận để tổng hợp, báo cáo, trình HĐND thành phố xem xét trong kỳ họp sắp tới.

* Tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc đại biểu cử tri các xã Cộng Hiền, Hiệp Hòa, An Hòa, Hùng Tiến, Nhân Hòa, Đồng Minh, Vĩnh Phong, Tiền Phong, thuộc huyện Vĩnh Bảo. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo và hơn 100 đại biểu cử tri cùng dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện kiến nghị một số vấn đề quan trọng, điển hình: Kkiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng giao thông nội đồng, mương máng nội đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng trạm y tế, mua sắm thiết bị khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Kiến nghị việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh sản xuất gặp nhiều rủi ro, đầu vào cao hơn đầu ra, thu nhập người nông dân bấp bênh; chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội với một số chức danh không kiêm nhiệm tại khu vực nông thôn; trang bị máy tính nâng cao trình độ tin học cho cán bộ quản lý cấp xã…

Phó chủ tịch Lê Văn Thành đã giải đáp một số thắc mắc của đại diện cử tri; tổng hợp, bảo lưu một số kiến nghị để trình tại kỳ họp HĐND sắp tới xem xét quyết định.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông