Đại biểu QH thành phố tiếp xúc cử tri

17:58 01/10/2014

 

Cử tri phường Niệm Nghĩa phát biểu ý kiến
Cử tri phường Niệm Nghĩa phát biểu ý kiến

* Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngày 29-9, các đồng chí: Nguyễn Viết Nhiên - Tiến sỹ, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, ĐBQH TP Hải Phòng; Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD và ĐT Hải Phòng, ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) và cử tri huyện Vĩnh Bảo.

Cử tri huyện Vĩnh Bảo kiến nghị về việc hỗ trợ giá cả vật tư nông nghiệp; xử lý vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu đang có xu hướng tràn về nông thôn; chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở theo QĐ 22/TTCP cũng như kinh phí hỗ trợ cánh đồng mẫu lớn hiện người dân chưa được nhận. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp mặt đê bằng mức mặt đê quốc gia (hiện tại thấp hơn mặt đê quốc gia 1m); xây dựng cống tiêu thoát nước; các vấn đề đào tạo nghề cho người nông dân, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vùng miền, cây, con…

Cử tri phường Niệm Nghĩa có 3 ý kiến tập trung vào đề nghị sửa đổi, làm rõ một số điều liên quan đến Luật sỹ quan và Luật quân sự…

Cử tri xã Lê Thiện, huyện An Dương phát biểu ý kiến
Cử tri xã Lê Thiện, huyện An Dương phát biểu ý kiến

* Ngày 30-9, các đại biểu Quốc hội thành phố: Thiếu tướng Nguyễn Viết Nhiên, Chuẩn đô đốc, Phó tư lệnh quân chủng Hải Quân; Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn và huyện An Dương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Vạn Hương đề nghị, một số dự án chậm triển khai ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là những dự án liên quan đến an sinh xã hội, nhà nước cần nhanh chóng thu hồi nếu xét thấy dự án đó không hiệu quả. Cử tri phường Vạn Sơn thì mong nhà nước cần có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hơn nữa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề nghị, sớm cải tạo hệ thống đê biển, nâng cấp cảng cá Ngọc Hải, đảm bảo an toàn trong phòng chống lụt bão và tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút hoạt động du lịch, dịch vụ tại Đồ Sơn.

Cử tri xã Lê Thiện phản ánh hiện nay lao động ở nông thôn chiếm số đông nhưng thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp chưa nhiều, có doanh nghiệp còn gặp khó khăn, lao động thiếu việc làm, ảnh hưởng đến đời sống. Hạ tầng của địa phương còn hạn chế, chưa được quan tâm đầu tư, nhất là tuyến đường liên xã Lê Thiện - Tân Tiến nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống bà con nông dân các xã giáp ranh với huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Cử tri xã Lê Thiện kiến nghị thành phố và huyện An Dương quan tâm, có biện pháp đổi mới phương thức quản lý lưới điện nông thôn, tiến tới xóa bỏ tình trạng “cai thầu điện”, nông dân phải chịu giá điện cao, thiệt hại đến sản xuất và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân; tiếp tục đầu tư nâng cấp các trường học trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng khu chung cư giãn dân, đảm bảo đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

Tổ đại biểu Quốc hội cảm ơn, tiếp thu các kiến nghị của cử tri phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn), xã Lê Thiện (huyện An Dương) để phản ánh tới các cơ quan chức năng và diễn đàn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Nhóm PV 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông