Đại biểu Quốc hội, HĐND TP phải thực sự gần, sát với dân

17:00 11/05/2011

Ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị số 3, trên địa bàn quận Kiến An và huyện An Lão. Cùng dự có các ông: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND TP, Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quang Cường - Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hải Phòng; Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, Vũ Khắc Viễn - trung tá, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Lê Chân và bà Trần Thị Hoàng Mai - đạo diễn, Trưởng đoàn chèo Hải Phòng.

Qua dự kiến các chương trình hành động, các ứng cử viên đã cam kết thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của cử tri và với cương vị của mình, sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định, đảm bảo an sinh xã hội… cho Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cơ bản nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu Quốc hội trúng cử sẽ đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, tham gia với Quốc hội trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, ý kiến cử tri cũng đặt niềm tin vào các đại biểu trúng cử, sẽ tích cực tham gia với Quốc hội về các vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, người nghèo, phát triển văn hóa xã hội, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố…

Thay mặt các ứng cử viên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét, các ý kiến cử tri rất cụ thể, có trách nhiệm đối với các ứng cử viên nói riêng và đất nước nói chung. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần cao của cử tri quận Kiến An và huyện An Lão, nêu quyết tâm nếu trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu, làm tròn trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, để không phụ lòng mong mỏi, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng cử viên, đại diện lãnh đạo thành phố đã dâng hương tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiến An, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường đại học Hải Phòng, thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện An Lão.     

* Ngày 9-5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kiến Thụy, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, tại đơn vị bầu cử số 2.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, các ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Cty CP thép Việt Nhật, Vũ Xuân Cường - TGĐ tập đoàn Hapaco, Nguyễn Trường Sơn - Viện trưởng viện y học biển, Lê Thanh Vân - Phó viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ nỗ lực hết mình ở mỗi lĩnh vực chuyên môn và vai trò công tác, với cương vị là người đại biểu của nhân dân… Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện cử tri của 18 xã thị trấn, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Nhiều cử tri đã có phát biểu thẳng thắn, nêu rõ quan điểm và niềm hy vọng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên, và khẳng định sẽ lựa chọn những người xứng đáng nhất, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bầu vào Quốc hội.

* Sáng 10-5, tại phường Dư Hàng Kênh, UBND quận Lê Chân phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri.

Theo đó, ứng cử viên HĐND thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 5 quận Lê Chân gồm các ông, bà: Võ Tiến Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trại Cau; Đinh Quang Hổ (tức Thích Quảng Tùng), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Thành hội Phật giáo; Đỗ Thanh Lê, Thành ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố; Bùi Thị Ngọc, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội LHTN quận Hồng Bàng; Bùi Đức Quang, Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố; Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh; Nguyễn Đăng Toàn, nghệ sĩ ưu tú, Trưởng đoàn cải lương thành phố. Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, trong đó thể hiện rõ quyết tâm, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Đồng thời, đại biểu cũng phát huy tối đa khả năng, năng lực đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Nhiếu ý kiến cử tri phấn khởi và tin tưởng chương trình hành động của các ứng cử viên, đánh giá cao năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên. Song, cử tri quận Lê Chân cũng bày tỏ mong muốn ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố phải gần gũi, sát với nhân dân. Bên cạnh những đóng góp vào công việc chung của thành phố, đại biểu HĐND thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt và kịp thời giải quyết vấn đề cụ thể ở từng địa phương, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông