Đại hội Cựu chiến binh (CCB) huyện An Lão nhiệm kỳ 2022-2027: Bầu 21 Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới

19:38 31/03/2022

Sáng 31-3, Hội CCB huyện An Lão tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lưu Xuân Cải – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố; Nguyễn Cao Lân – Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ngô thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố và huyện An Lão.

Đại biểu tham dự Đại hội CCB huyện An Lão nhiệm kỳ 2022-2027

Hội CCB huyện hiện có hơn 6.000 hội viên, sinh hoạt tại các Chi hội thuộc 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Hầu hết CCB đều ý thức tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững tinh thần trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực chống đối. Trong đó có 341 hội viên tham gia công tác tại các cấp ủy Đảng, Chính quyền, tổ chức đoàn thể và các cấp cơ sở.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Nổi bật trong những năm gần đây, CCB huyện An Lão có bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng và hoạt động đạt hiệu quả cao. Toàn huyện có 26 doanh nghiệp, 7 Hợp tác xã, 45 trang trại, 160 gia trại và hơn 200 hộ kinh doanh, dịch vụ do Hội viên CCB làm chủ.

Ban Chấp hành khóa VII Hội CCB huyện An Lão ra mắt

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 Hội có 4 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thành hội CCB Hải Phòng tặng Bằng khen vì thành tích làm kinh tế giỏi. Trong hai năm 2020 và 2021 vừa qua, Hội CCB huyện là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện, được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Vũ Văn Ngôn - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện An Lão khóa VI (trái) nhận Bằng khen của Hội CCB thành phố tặng

Tại đại hội lần này, 127 đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; bầu Ban chấp hành Huyện hội khóa VII gồm 21 Ủy viên. Đồng chí Phan Văn Huân – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Văn Lựu được bầu là Phó Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (giữa) trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân

          Nhân dịp này, Hội CCB thành phố tặng Bằng khen cho đồng chí Vũ Văn Ngôn – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội; Chủ tịch UBND huyện An Lão tặng Giấy khen cho 6 tập thể và cá nhân khác.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông