Đại hội Đại biểu khóa 4 (nhiệm kỳ 2018-2023) Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố: 23 đồng chí vào ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023

21:47 24/04/2018

Sáng 24-4, Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari cùng đại diện các Hội viên hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao bức trướng tặng Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố

Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố được đánh giá là Hội tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng nhất trong các Hội trực thuộc Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari. Hội hiện có 10 chi hội và một trung tâm với tổng số 450 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội duy trì tốt các hoạt động truyền thống, tổ chức các ngày lễ quan trọng của nước bạn, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, có những hoạt động thiết thực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè Bungari và nước ngoài...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những thành tích, đóng góp tích cực của các chi hội và toàn thể hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy tích cực hơn nữa, bám sát các định hướng lớn của Trung ương, thành phố; tranh thủ sự ủng hộ của Đại sứ quán Bungari tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ Bungari, đa dạng hóa các phương thức hoạt động, tổ chức mạng lưới sâu rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố với nước bạn, mở ra những cơ hội hợp tác, hữu nghị hiệu quả với không chỉ Bungari mà còn cả cộng đồng châu Âu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Tại Đại hội, Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố Hải Phòng bầu ra ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023 với 23 đồng chí. Tại nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari thành phố quyết tâm từng bước đưa Hội ngày càng lớn mạnh, tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Đại sứ quán Bungari tại Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari để nối tiếp các hoạt động hữu nghị truyền thống có kết quả, thông qua đó làm cầu nối để phát triển các quan hệ hợp tác trong kinh tế, văn hóa, xã hội giữa thành phố và các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Bungari.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương vì hòa bình giữa các dân tộc” cho 1 cá nhân, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân của Hội. UBND thành phố trao tặng Hội bức trướng “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông