Đại hội Đại biểu phụ nữ CATP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026: Tập trung nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến

12:36 17/09/2021

Sáng 17-9, Hội phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Công an thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Vũ Thị Kim Liên-Uỷ viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an thành phố cùng 170 đại biểu đại diện cho 1.408 hội viên Hội phụ nữ Công an thành phố.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và của Hội Phụ nữ cấp trên, phong trào hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong Công an thành phố đã có bước phát triển mới, đáng tự hào, đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; vai trò, vị thế của phụ nữ ở cơ quan, đơn vị và gia đình ngày càng được khẳng định; đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an thành phố phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban chấp hành các cấp Hội phụ nữ Công an thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong Công an thành phố. Phong trào thi đua các cấp Hội được phát động, triển khai mạnh mẽ, bài bản, tạo động lực cho cán bộ, hội viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các mô hình, phần việc do hội viên Hội phụ nữ thực hiện đem lại hiệu quả cao, được cấp uỷ, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ ghi nhận ủng hộ. Công tác hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với cộng đồng.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và phát biểu tham luận, trong đó đã khẳng định thêm nhiều thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất, góp ý những vấn đề mang tính giải pháp, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác của Hội phụ nữ Công an thành phố.

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội Phụ nữ Công an thành phố đã đạt được, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Công an thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương phụ nữ điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Công an thành phố; tích cực, chủ động xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố tặng Hội Phụ nữ Công an thành phố bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Công an thành phố vì nước quên thân - vì dân phục vụ, Trung hậu Đảm đang - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
Các tập thể, cá nhân được lãnh đạo Công an thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Xây dựng người phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn hoá, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ trong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Thị Kim Liên-Uỷ viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Hội LHPN thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố tặng Hội Phụ nữ Công an thành phố bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Công an thành phố vì nước quên thân - vì dân phục vụ, Trung hậu Đảm đang- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và  tặng Bằng khen 10 tập thể và 15 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin Vũ Duyên; ảnh: Đàm Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông