Đại hội Đảng bộ các cơ sở

17:09 22/06/2015

 

* Ngày 19-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham gia của 180 đại biểu đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ trực thuộc. Ông Lê Quang Vinh - Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tới dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở VH-TT&DL đã tập trung lãnh đạo phát triển sự nghiệp của ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao - du lịch của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ngành đã tích cực đóng góp vào công tác tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ trở thành hoạt động thường niên và gây tiếng vang trong khu vực và toàn quốc. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng không ngừng phát triển. Nhiều công trình văn hóa mới được đầu tư xây dựng, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân thành phố…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên, bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên (ảnh).

* Trong 2 ngày 19, 20-6, Đảng bộ cơ quan UBND quận Hồng Bàng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí: Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận, Hoàng Thị Nhẫn - Phó chủ tịch UBND quận.

Nhiệm kỳ qua (2010-2015), Đảng bộ cơ quan UBND quận Hồng Bàng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các chi bộ, đảng viên triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho UBND quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ANQP địa phương. Kinh tế quận duy trì ổn định, có bước tăng trưởng khá.

Với mục tiêu “Đoàn kết, trách nhiệm..., giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu”, nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ cơ quan UBND quận phấn đấu: 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% chi bộ đạt TSVM; 100% phòng, ban đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”...

* Cũng trong sáng 20-6, Đảng bộ cơ quan Quận ủy Hồng Bàng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Trường - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Hải Bình - Phó bí thư thường trực Quận ủy.

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ cơ quan Quận ủy Hồng Bàng đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các chi bộ và Đảng bộ TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên có năng lực chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên có hiệu quả, qua đó góp phần giúp Quận ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Quận ủy Hồng Bàng phấn đấu: 100% đảng viên là cán bộ chuyên viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”; 100% gia đình cán bộ đảng viên đạt “gia đình văn hóa”; giữ vững Đảng bộ TSVM...

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông