Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành công tốt đẹp

01:29 16/10/2015

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV ra mắt Đại hội

Chiều 14-10 sau 3 ngày (từ ngày 12 đến 14-10) làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thống nhất đánh giá: tỉnh đã hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với 16/18 chỉ tiêu; cơ bản thành tỉnh nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của tỉnh đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, quy mô và sức cạnh tranh được nâng lên rõ rệt; tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so cới cả nước; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; thu ngân sách luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; dân chủ trong đời sống chính trị, xã hội được quan tâm, phát huy.

Đại hội đã biểu thị quyết tâm cao thông qua việc xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của Miền Bắc với hạ tầng kinh tế- xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ. Quyết tâm phấn đấu đạt 17 chỉ tiêu, thông qua việc thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh, phúc lợi và tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh, TTATXH; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ đi đôi với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vùng Mỏ anh hùng, bất khuất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông