Đại hội Hội người cao tuổi thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021

16:01 08/09/2016

Sáng 7-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí: Anh hùng lao động Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi - Chủ  tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo thường trực HĐND thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, đại diện Hội người cao tuổi các tỉnh bạn, các sở, ngành, quận, huyện và 303 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu.

Báo cáo của Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, hiện Hải Phòng có gần 24 vạn người cao tuổi, chiếm trên 12% dân số toàn thành phố (trong đó NCT sống thọ 100 tuổi là 126 người, trên 100 tuổi là 276 người).

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội NCT thành phố đã chủ động triển khai việc vận động nguồn lực xã hội hóa từ việc tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên với nhiều hình thức như: Khám, chữa bệnh; tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí, tặng quà và hỗ trợ bằng tiền cho NCT khó khăn. Hội NCT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức y tế trong và ngoài nước tổ chức tư vấn khám sức khỏe miễn phí hàng năm cho hơn 59.000 lượt người, trị giá hơn 28 tỷ đồng. Hội cũng thành lập 1.387 CLB người cao tuổi với hơn 119.250 NCT tham gia sinh hoạt tại các CLB. Trung bình hàng năm, Hội NCT cùng ngành LĐ-TB&XH tổ chức chúc thọ, mừng thọ trên 30.000 NCT với kinh phí gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hội viên NCT tích cực tham gia các chương trình hoạt động của địa phương như: xây dựng NTM, phát triển đô thị, tham gia bảo vệ môi trường…

Nhiệm kỳ  2016-2021, Hội NCT thành phố đặt ra mục tiêu xây dựng hội vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu và Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương và khen ngợi các kết quả đạt được của Hội NCT thành phố trong nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí cũng yêu cầu Hội NCT cần tiếp tục tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của NCT trong việc xây dựng và bảo vệ thành phố, đất nước; đồng thời tuyên truyền các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp…

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành Hội NCT thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, bầu 6 đồng chí tham gia dự Đại hội NCT Việt Nam lần thứ 5, 9 đồng chí vào Ban thường vụ hội. Với phiếu tín nhiệm cao, ông Phạm Quốc Huynh đã tái đắc cử Chủ tịch Hội NCT thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng cán bộ, hội viên người cao tuổi thành phố Hải Phòng do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng cờ thi đua cho cán bộ, hội viên Hội NCT thành phố Hải Phòng tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” 5 năm 2011-2015. Ngoài ra, Trung ương Hội NCT cũng tặng kỷ niệm chương, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào hội giai đoạn 2011-2016.

TRUNG KIÊN

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông