Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018: Pencak Silat liên tiếp giành 2 HCV

09:22 29/11/2018

Trần Thị Nhung và Hoàng Thị Loan môn Pencak Silat  đều giành thắng lợi ở chung kết và  liên tiếp giành 2 tấm huy chương vàng cho thể thao Hải Phòng trong sáng 28-11.

Ban giám đốc trung tâm đào tạo VĐV thưởng nóng cho hai VĐV giành Huy chương vàng

Sáng 28-11, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng của môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Trong buổi sáng, diễn ra các trận chung kết ở một số nội dung, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng góp mặt ở 2 trận chung kết nội dung đối kháng nữ 45kg và 60kg.

Hoàng Thị Loan (đai đỏ) giành chiến thắng 5-0 trong trận chung kết hạng 60 kg

Trong trận chung kết đầu tiên của đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng, vận động viên Trần Thị Nhung hạng cân 45kg gặp Nguyễn Thị Hương vận động viên của Thanh Hóa. Tuy nhiên, vì chấn thương gặp phải trong trận bán kết trước đó, Nguyễn Thị Hương không thể thi đấu và bỏ cuộc, qua đó, giúp vận động viên Trần Thị Nhung giành tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển Pencak Silat tại Đại hội năm nay.

TRận chung kết diễn ra với lợi thế nghiêng hoàn toàn về VĐV của Hải Phòng

Ở trận chung kết thứ 2 của đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng, vận động viên Hoàng Thị Loan hạng cân 60kg đối đầu với vận động viên Đào Thị Tuyết, đơn vị Hưng Yên. Thi đấu đầy quyết tâm với những pha ra đòn nhanh, chính xác với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, Hoàng Thị Loan giành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 5-0 để mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng trong sáng 28-11.

Pha đánh hiểm hóc ghi điểm của Hoàng Thị Loan (đai đỏ)

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Pencak Silat,  lãnh đạo Trung tâm đào tạo vận động viên thành phố  có mặt chúc mừng, động viên, biểu dương và thưởng “nóng” cho mỗi tấm huy chương vàng 5 triệu đồng.

Trần Thị Nhung nhận huy chương vàng hạng 45 kg nữ

Như vậy, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng đã kết thúc hành trình của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 với 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn. Đây được xem là kỳ Đại hội thành công với đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng khi trước đó đội được giao nhiệm vụ giành 2 huy chương vàng. Ở vị trí nhất toàn đoàn môn Pencak Silat tại Đại hội năm nay là đơn vị Hà Nội với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Vị trí thứ 2 toàn đoàn thuộc về đơn vị Thanh Hóa với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Hoàng Thị Loan nhận huy chương vàng nội dung 60 kg nữ

Cũng trong sáng 28.11 tại Cung thể thao quần ngựa, thể dục dụng cụ giành tấm HCĐ nội dung đồng đội nữ. Ở môn đua thuyền, tay chèo Thanh Thảo đã hoàn thành vòng đấu loại ở vị trí thứ 2 và giành quyền vào thi đấu chung kết tranh huy chương.

Đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng giành 2 HCV, 3 HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2008

Phan Tuấn

        

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông