Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018: Thể thao Hải Phòng có tấm huy chương vàng thứ 2

09:10 24/11/2018

Liên đoàn Thể thao dưới nước Hải Phòng thưởng nóng cho 2 tấm huy chương vàng của đội tuyển Nhảy cầu Hải Phòng.

Vận động viên Nguyễn Tùng Dương vừa xuất sắc giành huy chương vàng ở nội đơn nam cầu cứng 5m ở môn Nhảy cầu đem về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Hải Phòng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Vận động viên Nguyễn Tùng Dương trong phần thi đơn nam cầu cứng 5m, giành huy chương vàng

Sáng 23-11, môn Nhảy cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng. Ngày thi đấu này cũng là ngày thi đấu thể thao Hải Phòng đặt nhiều kì vọng sẽ có thêm tấm huy chương vàng khi các vận động viên Nhảy cầu Hải Phòng được thi đấu nội dung sở trường. Không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện, tại nội dung đơn nam cầu cứng 5m, các vận động viên Hải Phòng đã thi đấu rất thành công. Huy chương vàng ở nội dung này thuộc về vận động viên Nguyễn Tùng Dương, trong khi đó, vận động viên Dương Văn Thành giành tấm huy chương bạc. Ở nội dung thứ 2 thi đấu trong buổi sáng cuối cùng, cặp đôi vận động viên Tùng Dương, Hà Trang giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ cầu cứng.

Ông Bùi Hoàng Việt, PGĐ Sở VHTT Hải Phòng trao huy chương cho các vận động viên tại nội dung đơn nam cầu cứng 5m. 

Sau 4 ngày thi đấu nỗ lực, đội tuyển Nhảy cầu Hải Phòng giành được tổng cộng 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước đó là giành 2 huy chương vàng. Kết thúc ngày thi đấu này, Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Phòng, Liên đoàn thể thao dưới nước Hải Phòng cũng có sự động viên kịp thời cho đội tuyển Nhảy cầu Hải Phòng khi 2 đơn vị này thưởng “nóng” cho mỗi tấm huy chương vàng 5 triệu đồng.

Trước đó, đội tuyển Thể hình và Fitness Hải Phòng cũng đã kết thúc những ngày thi đấu của mình. Đặt mục tiêu giành 1 huy chương đồng, tuy nhiên đội tuyển thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Tấm huy chương bạc của đội do vận động viên Ngô Trà My, nội dung Fitness.

VĐV Ngô Trà My (bên trái) giành huy chương bạc môn thi đấu Thể hình và Fitness tại Đại hội

Ở môn Pencak Silat, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng có ngày thi đấu không được như ý khi vận động viên chủ lực của đội tuyển - Phạm Thị Tươi – vô địch Sea Games 2017 bị loại tại vòng bảng. Tuy vậy, đây không phải bất ngờ quá lớn với đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng khi trước đó Phạm Thị Tươi bị chấn thương và chưa thể bình phục kịp cho Đại hội. Với chỉ tiêu giành 2 huy chương vàng tại Đại hội, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng sẽ chỉ còn trông đợi vào vận động viên Trần Thị Nhung (hạng cân 45kg)  và vận động viên Hoàng Thị Loan (hạng cân 60kg).

Cũng trong ngày 23-11, môn Sport Aerobic (SA) cũng được khai mạc tại Nhà thi đấu Quần ngựa. Đội tuyển SA Hải Phòng mang tới dàn vận động viên đông đảo, được chuẩn bị tốt với mục tiêu giành 2 huy chương vàng. Kết thúc ngày thi đấu 23-11, các vận động viên chủ lực của SA Hải Phòng đều vượt qua vòng loại và sẽ thi đấu chung kết, tranh huy chương trong ngày 24-11.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Hải Phòng giành được tổng số 13 huy chương trong đó có 2 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ vươn lên xếp ở vị trí thứ 9 toàn đoàn của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Phan Tuấn

         

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông