Đại sứ cộng hòa Ai-len thăm Hải Phòng

15:35 06/08/2009

Chiều 4-8,Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể đãtiếp và làm việc với bà  Maeve Collins - Đại sứ nước Cộng hoàAi Len tại Việt Nam, Trưởng nhóm các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ HảiPhòng thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ emnhiễm HIV/AIDS, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại.

Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể trao quà lưu niệm của thành phố cho bà Maeve Collins
Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể trao quà lưu niệm của thành phố cho bà Maeve Collins

Sau khi giới thiệu về những thành tựu đã đạt được trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể trao đổi thẳng thắn, cởi mở với bà Maeve Collins về kết quả thực hiện các thoả thuận mà Hải Phòng đã cam kết với các nhà tài trợ như: xây dựng các mô hình điều trị HIV/AIDS bằng methadol; các mô hình chăm sóc trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS; đổi mới hoạt động tại Trung tâm 06 và các trung tâm lao động xã hội (trung tâm cai nghiện tập trung)…

Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể giới thiệu về kế hoạch xây dựng cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS cũng như nhân rộng các mô hình, đối tượng điều trị HIV/AIDS bằng methadol của thành phố và đề nghị các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Hải Phòng thực hiện tốt chương trình và kế hoạch này.

Bà Maeve Collins đánh giá cao các mô hình của Hải Phòng và cam kết sẽ vận động các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tiếp tục tài trợ cho Hải Phòng. Bà cũng bày tỏ mong muốn Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa đến việc hoàn thiện các mô hình, góp phần giúp các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ nhân rộng sang các địa phương khác ở Việt Nam và các nước trong khu vực.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông