Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm khu di tích Bạch Đằng Giang

17:30 06/10/2017

Sáng 6-10, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng Đô đốc chỉ huy Chiến hạm Thái Bình Dương Scott Swift và các cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tới thăm khu di tích Bạch Đằng Giang. Tiếp đoàn đại biểu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có đồng chí Phạm Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Đoàn đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về về khu di tích Bạch Đằng Giang. Theo đó, khu di tích Bạch Đằng Giang là khu di tích quan trọng của thành phố Hải Phòng, nơi ghi nhớ công lao to lớn của ba vị anh hùng dân tộc: Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức vương Ngô Quyền, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà tiếp đoàn đại biểu.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Oisus tỏ ra vô cùng ấn tượng về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định rằng, chuyến thăm này đã giúp Đoàn hiểu hơn về lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng cũng như bày tỏ lòng thành kính trước ba vị anh hùng dân tộc đã làm nên chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng.

Đoàn đại biểu thắp hương tại đền thờ các vị anh hùng dân tộc.

Đáp lại tình cảm mà ngài Đại sứ Hoa Kỳ đã dành cho Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn chuyến thăm khu di tích lần này của Đại sứ Hoa Kỳ sẽ góp phần tăng cường thêm hiểu biết của Hoa Kỳ về lịch sử dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai quốc gia; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch nước ngoài tới thăm khu di tích.

Cũng tại chuyến thăm lần này, đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

Ngân Long

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông