Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thuận lợi nhất cho thí sinh

13:19 01/07/2017

Sáng 1-7, gần 17 ngàn thí sinh Hải Phòng đã bắt đầu môn thi đầu tiên Ngữ văn khai màn cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018. Tại 39 điểm thi, với 705 phòng đã được tổ chức thi và giám sát chặt chẽ bởi 40 hội đồng thi, 1.763 giám thị coi thi.
 
Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi
 
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thi thành phố và UBND cấp huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo thi với thành phần tương tự Ban chỉ đạo thi thành phố để huy động các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tại địa phương phối hợp chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện về an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh phòng dịch, phòng chống thiên tai…
 
Đoàn kiểm tra thành phố do Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình dẫn đầu đã kiểm tra hai địa điểm thi là Trường THPT Ngô Quyền và Trường THPT Lê Chân. Trường THPT Ngô Quyền là điểm thi "nóng" nhất với số thí sinh đăng ký dự thi lên đến hơn 900 thí sinh. Theo Chủ tịch Hội đồng thi tại đây cho biết, điểm thi còn có 7 phòng thi được bố trí tại địa điểm liền kề. Còn địa điểm thi Trường THCS Lê Chân nằm ở địa bàn vùng ven, các thầy cô phải bắc cầu gỗ để thí sinh vào thi khỏi ướt chân bởi những vũng nước lớn trước sân và cổng trường sau cơn mưa sớm nay. Tại các địa điểm kiểm tra, kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn; các điểm thi đảm bảo tốt về cơ sở vật chất phục vụ thí sinh dự thi, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự; bố trí thanh tra thi ngay tại các Hội đồng thi.
 
Phó Chủ tịch thường trực UBNDTP Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi
 
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đánh giá cao ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cố gắng, nỗ lực tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng, có phương án dự phòng về số lượng giám thị coi thi, giám sát; cũng như dự phòng đề thi, tránh sai sót; bố trí số lượng thí sinh vào các phòng thi đảm bảo khoảng cách, thực hiện nghiêm quy chế thi.
 
Đồng chí nhấn mạnh, công tác tổ chức kỳ thi cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh dự thi an toàn, đạt kết quả tốt nhất. Để kỳ thi được tổ chức chu đáo, công bằng và khách quan, đồng chí yêu cầu Sở GD&ĐT, các hội đồng thi, các giám thị và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi phải hết sức nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc. Tuyệt đối cấm để xảy ra vi phạm quy chế thi. Nếu có cán bộ, nhân viên có hành vi vi phạm quy chế thi, yêu cầu hội đồng thi lập biên bản, thay ngay cán bộ, nhân viên đó, báo cáo thành phố xem xét hình thức kỷ luật. Các lực lượng phối hợp, nhất là lực lượng công an đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; cảnh giác, phòng ngừa những tình huống rải phao thi, tạo tin đồn ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi.
 
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chuyện trò cùng các bậc phụ huynh chờ con bên ngoài điểm thi Trường THPT Ngô Quyền
 
Phó Chủ tịch thường trực cũng ân cần trao đổi với các bậc phụ huynh chờ đợi bên ngoài các điểm thi. Đồng chí đề nghị các phụ huynh yên tâm, động viên các thí sinh làm tốt bài thi, đồng thời phối hợp giữ an ninh trật tự tại các điểm thi.
 
HẢI HẬU
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông