Dân số thế giới đạt 7 tỷ người vào năm 2011

19:32 17/08/2009

Theo thống kê của Cục khảo sát dân số Mỹ công bố hồi tuần qua, dân sốthế giới ước tính sẽ lên tới 7 tỉ người vào năm 2011. Phần lớn dân sốsẽ gia tăng ở các nước đang phát triển, thậm chí là tại những nướcnghèo nhất hành tinh.
Theo thống kê của Cục khảo sát dân số Mỹ công bố hồi tuần qua, dân sốthế giới ước tính sẽ lên tới 7 tỉ người vào năm 2011. Phần lớn dân sốsẽ gia tăng ở các nước đang phát triển, thậm chí là tại những nướcnghèo nhất hành tinh.

Thế giới đang ngày càng đất chật, người đông
Thế giới đang ngày càng đất chật, người đông

Theo báo cáo dân số thế giới năm 2009 của Cục khảo sát dân số Mỹ, trong vòng 40 năm nữa, sự phát triển của 97% dân số thế giới diễn ra ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Caribê. Và tới năm 2050, dân số thế giới có thể đạt 9,4 tỷ người. Lúc đó, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Trung Quốc, trở thành nước có đông dân nhất thế giới với 1,7 tỉ người. Dân số Trung Quốc năm 2050 sẽ là 1,4 tỉ người và Mỹ đứng hàng thứ 3 với 439 triệu người.

Chủ tịch cục thống kê dân số Mỹ Bill Butz khẳng định: “Ngay cả khi tỉ lệ sinh tự nhiên giảm tại nhiều nước thì dân số thế giới sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ nhanh. Có nhiều khả năng chỉ mất 12 năm để dân số tăng từ 6 tỉ lên 7 tỉ, giống như kịch bản đã xảy ra khi tăng từ 5 tỉ lên 6 tỉ người. Cả hai thời kỳ tăng này đều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới”.

Tại các nước đang phát triển, ngoài yếu tố dân số trẻ, yếu tố đẻ nhiều, đẻ dày là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số. Đặc biệt tại châu Phi, một phụ nữ thường sinh trung bình 6-7 con. Trong khi đó, con số tương tự tại Mỹ và Canada chỉ là 1,5. Sự khác biệt rõ rệt có thể thấy khi so sánh số liệu giữa Uganda và Canada. Mỗi nước hiện có lần lượt 34 và 31 triệu dân. Tuy nhiên, đến năm 2050, dân số Canada chỉ dừng ở 42 triệu dân trong khi Uganda dự tính sẽ có hơn 96 triệu dân, tức cao hơn Canada hơn 3 lần.

Theo báo cáo, số lượng thanh niên ngày nay tại các nước đang phát triển là 1,2 tỉ người, chiếm 90%. Trong số 10 người trẻ thì có 8 người sống ở châu Á và châu Phi. Trong vài thập niên tới, những thanh niên này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng di cư cơ học từ các vùng nông thôn ra thành thị để tìm kiếm cơ hội giáo dục, học nghề, việc làm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này sẽ đặt ra nhiều bài toán hóc búa về mặt xã hội cho chính phủ nhiều nước.


THÁI VÂN (theo CNN)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích