Dân vận hiệu quả góp phần phát triển thành phố

16:08 21/12/2016

Sáng 20-12, UBND TP phối hợp với Ban dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP; Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP; Bùi Đức Quang - Trưởng ban dân vận Thành ủy…

Đánh giá về 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác, hội nghị thống nhất cho rằng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận đã được chuyển biến rõ rệt. Nhiều chương trình phối hợp cụ thể đã tác động tích cực vào công tác dân vận ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa UBND TP và Ban dân vận Thành ủy thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế như việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận có lúc chưa kịp thời; một số chính quyền địa phương chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác dân vận; còn không ít cán bộ, công chức, viên chức chưa thể hiện hết trách nhiệm với nhân dân… Đồng chí yêu cầu trong giai đoạn mới, những hạn chế này phải được khẩn trương khắc phục.

Sau khi nêu bật vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, thông qua các phong trào thi đua yêu nước và “dân vận khéo”, cần động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, vận dụng hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Nhân dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận thời gian qua.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích