Đảng bộ Công an thành phố và chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa

11:21 01/03/2025

Đặt chân lên nơi khởi nguồn lịch sử Công an nhân dân - Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, một "địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục truyền thống - các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố (CATP) Hải Phòng đều không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, xúc động...

Những ngày trung tuần tháng 2/2025, hoà chung không khí chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 20 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố do Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã đến dâng hương và báo công tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Xuất phát từ Hải Phòng lúc 6 giờ sáng giữa thời tiết se lạnh nhưng các thành viên trong đoàn ai cũng có mặt đúng giờ với một tâm trạng háo hức, hứng khởi.

Sau gần 5 giờ di chuyển, đoàn đã có mặt tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khu Di tích là nơi ở và làm việc đầu tiên của Nha Công an Trung ương từ tháng 4/1947 đến tháng 9/1950.

Toàn bộ nhà ở và làm việc của Nha Công an Trung ương đều nằm trên 2 quả đồi lớn thường được gọi là đồi A và B, nằm liền nhau và sát cánh đồng Lũng Cò, nơi trước đây có sân bay gần suối Lê, phía sau là núi Đền bao bọc tạo nên địa thế kín đáo và hiểm yếu. Từ đây có thể quan sát được cả một vùng rừng núi, xóm làng rộng lớn, thuận tiện cho công tác bảo vệ, đi lại hội họp.

Hơn 3 năm ở và làm việc tại đây, Nha Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đầu não của Trung ương. Đây chính là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức lớn lao và chứng kiến những bước trưởng thành vượt bậc của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Những năm gần đây, Bộ Công an đã quan tâm đầu tư, tu bổ và xây mới, mở rộng diện tích lên khoảng 30 ha với 10 điểm di tích. Khu Di tích hiện đang lưu giữ trên 2.000 hiện vật, là một kho tư liệu vô giá của lực lượng CAND qua các thời kỳ, trở thành một “địa chỉ đỏ” góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ Công an từ các đơn vị của Bộ Công an, Công an các địa phương về tham quan, nghiên cứu, học tập.

Chuyến thăm lần này ngoài ý nghĩa về nguồn, báo công còn góp phần giúp đoàn đại biểu hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn về truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Không phải lần đầu nhưng mỗi khi được đặt chân lên địa danh lịch sử này, nhiều cán bộ, chiến sĩ CATP Hải Phòng vẫn trào lên cảm xúc khó tả.

Núi rừng hùng vĩ, bao la bát ngát, mảnh đất thấm đậm tình người các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vẫn luôn một lòng hướng về cách mạng, về Đảng, về Bác Hồ; bao bọc, che chở giúp đỡ lực lượng Công an trong những ngày khó khăn, gian khổ. Cầm trên tay những nén tâm nhang, mọi người trong đoàn đều bồi hồi, xúc động thành kính tưởng nhớ tới anh linh những cán bộ chiến sĩ Công an đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố do Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn báo công trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ

Báo công trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh, CATP Hải Phòng đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP báo công trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện trung thành tuyệt đối với con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng CAND bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố thăm lán Nà Nưa

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu đã tới thăm lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích Tân Trào - những địa điểm được biết đến là vùng đất cách mạng của cả nước, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và lãnh đạo cả nước tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử. Tại đây, Đoàn đã được Ban Quản lý các khu di tích giới thiệu, thuyết minh về nguồn gốc, truyền thống lịch sử hào hùng của từng địa điểm.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố thăm cây đa Tân Trào và đình Tân Trào

Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ cách mạng đã chiến đấu, hi sinh anh dũng cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an thành phố Hải Phòng đã trao tặng 300 triệu để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp này, CATP Hải Phòng đã trao tặng 300 triệu đồng để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ CATP về tình đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của người cán bộ, chiến sĩ Công an.

Tiếp tục chuỗi hoạt động về nguồn, rời tỉnh Tuyên Quang, Ban Chấp hành Đảng bộ CATP cùng đoàn công tác đã tới thăm Khu Di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De; thăm lán Tỉn Keo (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ bàn kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 và mở Chiến dịch Điện Biên Phủ), dâng hương tại di tích đồi Phong Tướng (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam cho đồng chí Võ Nguyên Giáp), gặp mặt và tặng quà thân nhân gia đình tham gia hoạt động cách mạng tại ATK Định Hóa.

Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ, chọn làm căn cứ địa cách mạng, trở thành Thủ đô kháng chiến. Từ ATK Định Hóa, Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố thăm lán Tỉn Keo, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị hạ quyết tâm mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Đặc biệt, ngày 6/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị hạ quyết tâm mở Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử để làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Chuyến hành trình về nguồn thực sự ý nghĩa, không chỉ đưa Đoàn về thăm những địa chỉ đỏ của cách mạng, mà còn là cơ hội để mỗi thành viên được tiếp cận thực tế và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, không ngừng phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trí Nguyễn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông