Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố: Thu nhập người lao động bình quân 9 tháng tăng gần 22,5% so với cùng kỳ năm 2021

15:31 13/10/2022

Sáng 12/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế thành phố. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

          Theo báo cáo của Đảng ủy Khối, trong 9 tháng năm 2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

          Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ đạt kết quả khá tích cực; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nổi bật, Đảng bộ Khối  Đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên; vượt mức chỉ tiêu thành lập tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố phát biểu tại Hội nghị.

          Về kết quả lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối duy trì ổn định hoạt động, tổng doanh thu đạt 22.683 tỷ đồng, tăng 17%, có 40 đơn vị đạt và vượt 75% kế hoạch năm 2022; nộp ngân sách nhà nước 1.071 tỷ đồng, tăng 60%, có 62 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1 tỷ đồng trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu 251 triệu USD, tăng 123% so cùng kỳ năm 2021; tổng huy động vốn của các đơn vị ngân hàng trong Khối đạt 79.117 tỷ đồng, tăng 32%...

          đồng thời bảo đảm việc làm ổn định cho gần 27 nghìn lao động với thu nhập bình quân 10,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 22.47% so với cùng kỳ năm 2021.

Đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

          Hội nghị đã thảo luận, thông qua các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, chủ trương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hoạt động liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong Khối, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

          Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo giữ vững môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

          Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2022 cho 10 đảng viên, trong đó có 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

          Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và quyên góp ủng hộ tại Hội nghị được hơn 103 triệu đồng.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông