Đảng bộ Quân sự thành phố và quận Ngô Quyền đại hội nhiệm kỳ

14:03 10/07/2015

 

Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố khóa mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố khóa mới ra mắt đại hội

 

* Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trong các ngày 8 và 9-7, Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 dự và chỉ đạo. Tới dự có các đồng chí: Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy cùng 125 đại biểu đại diện hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo LLVT thành phố hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong đó chủ động làm tốt công tác tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phục vụ đắc lực phát triển KT-XH của thành phố…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự TP đặt mục tiêu tiếp tục lãnh đạo LLVT thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP); phát huy sức mạnh tổng hợp tham mưu với TP lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để TP phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT TP vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Dương Anh Điền và trung tướng Phạm Hồng Hương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 8; đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của Đảng bộ giai đoạn 2015-2020, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; 2 đồng chí được chỉ định tham gia Ban chấp hành theo quy định của điều lệ Đảng; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố gồm 4 đồng chí. Đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố được Thành ủy chỉ định tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Đại hội bầu 2 đồng chí giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV gồm 6 đồng chí.

* Xây dựng quận Ngô Quyền trở thành đô thị văn minh, hiện đại

 

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu quận dự đại hội
Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu quận dự đại hội

 

 

Sáng 9-7, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, quận Ngô Quyền long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Then, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Đỗ Trung Thoại, Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND thành phố; Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành thành phố, lãnh đạo quận Ngô Quyền qua các thời kỳ…

Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XXII với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đoàn kết, dân chủ; phấn đấu xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại” có sự tham dự của 196 đại biểu thay mặt cho gần 11 nghìn đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI đề ra. Trong đó, kinh tế quận tiếp tục ổn định và duy trì tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng thương mại, dịch vụ; thu chi ngân sách được cân đối; công tác quản lý đô thị, tài nguyên, đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng đã góp phần từng bước xây dựng đô thị quận văn minh, hiện đại; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, các chính sách về tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Ngô Quyền đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: phát huy các nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng thương mại, dịch vụ, quản lý và điều hành ngân sách hiệu quả; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng quận thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1); triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng, phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện hiệu quả mô hình “chính quyền điện tử”; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu, thu ngân sách nội địa tăng từ 8-10%/năm, thu thuế ngoài quốc doanh tăng 10-12%/năm; các ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân 20%/năm; hàng năm có 50% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,82%; giải quyết việc làm cho 6.000 lao động/năm…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ quận khóa XXII gồm 43 đồng chí.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông