Đảng bộ xã Đại Bản 70 năm chặng đường vẻ vang

08:51 15/01/2018

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Đại Bản đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết lên những trang sử đầy vẻ vang, hào hùng.

ss

Bí thư Đảng ủy xã Đại Bản, Nguyễn Thị Quyên đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Sáng 12-1, Đảng bộ xã Đại Bản, huyện An Dương đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố; lãnh đạo huyện An Dương và xã Đại Bản.

ss

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Chi bộ Đảng (tiền thân của Đảng bộ xã Đại Bản hiện nay) được thành lập ngày 15-1-1948, ở thôn Tất Lại, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, có 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Mạc Tốn (bí danh Văn Tâm) là đảng viên vừa được kết nạp, được chỉ định làm Bí thư chi bộ. 

ss

Bí thư Huyện ủy An Dương, Nguyễn Văn Hoàn trao Bức trướng của BCH Đảng bộ huyện An Dương cho Đảng bộ xã Đại Bản

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết lên những trang sử đầy vẻ vang, hào hùng.

ss

Các đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Kế tiếp truyền thống tốt đẹp của cha ông, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Đại Bản đang ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường đoàn kết, phát huy những thành tích và ưu điểm, khắc phục tồn tại và khuyết điểm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng quê hương Đại Bản anh hùng ngày càng giàu đẹp văn minh.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông