Đảng uỷ Công an quận Lê Chân sơ kết giữa nhiệm kỳ

14:29 30/05/2023

Sáng 30-5, Đảng ủy Công an quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Chân.

Các đại biểu dự hội nghị

Nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an quận Lê Chân đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an quận nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác Công an. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tạo thế trận liên hoàn trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Đồng chí Trần Đình An – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xác định, tập trung triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, bám sát nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ Công an quận đề ra, an ninh chính trị được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, kiềm chế hoạt động của tội phạm.

Bên cạnh đó, các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được triển khai toàn diện, trong đó công tác phòng ngừa tội phạm được coi trọng, đạt hiệu quả cao, các vụ trọng án được khám phá nhanh chóng; các tụ điểm, tuyến và địa bàn phức tạp về TTXH đã được tập trung giải quyết kịp thời; kết quả các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao.

Đồng chí Bùi Hữu Ký – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với đó, các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, đạt hiệu quả, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Công tác kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT, TTCC được thực hiện quyết liệt, đúng trọng tâm, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, có nhiều chuyển biến rõ nét, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và sức chiến đấu của toàn lực lượng được nâng cao. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 18 quần chúng vào Đảng.

Việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua Đảng ủy Công an quận đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy – lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như mô hình “Ngõ phố an ninh, cổng trường an toàn, tuyến đường kiểu mẫu”, mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt”, mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa chính quyền địa phương và bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”…cùng nhiều gương điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được các cấp khen thưởng, nhân rộng. Qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận trao Giấy khen tặng 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông