Đảng ủy Khối doan nghiệp thành phố triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

16:46 30/12/2021

Chiều 28-12, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế thành phố và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt 27.701 tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ năm trước, có 38 đơn vị đạt và vượt 100% kế hoạch năm 2021; nộp ngân sách nhà nước 975,9 tỷ đồng, tăng 6,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu 131 triệu USD, tăng 79%; tổng huy động vốn các đơn vị ngân hàng trong khối đạt 50.009 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay 38.162 tỷ đồng, tăng 22,3%; bảo đảm việc làm cho khoảng 25 nghìn lao động với thu nhập bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Lê Hữu Toản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tổng kết

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện; tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; công tác vận động quần chúng bảo đảm chủ động.

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong Khối đã chú trọng việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, gắn với bảo đảm ANTT, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương, đồng thời xây dựng phát triển hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện xã hội.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị đã bàn, thông qua 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu thực hiện 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và 3 chỉ tiêu về định hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng khác.

                                                                                                    LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông