Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022

20:09 14/04/2022

Chiều 13-4, Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thư 8, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố; đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

3 tháng đầu năm, trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối vẫn nỗ lực đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tổng doanh thu SXKD đạt 6.619 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 11,09 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 203,1 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị

Nhóm ngân hàng đạt tổng mức huy động vốn 62.029 tỷ đồng, dư nợ cho vay 37.952 tỷ đồng, Các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc và công khai minh bạch cơ chế, chính sách, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 24,7 nghìn lao động với thu nhập bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Lê Hữu Toản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy khối đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố và Trung ương.

Đáng chú ý là quyết định công nhận đánh giá chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng đối với 93 đơn vị; triển khai lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1-2022…

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Đáng chú ý là Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định thành lập mới 3 tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TU của Thành ủy, đạt 150% chỉ tiêu được giao. Như vậy tính đến nay toàn Đảng bộ Khối có 99 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 4.407 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý là Đảng ủy Khối đã tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế  - xã hội. Đồng thời tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khối.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế thành phố phát biểu

Hội nghị đã thảo luận và thông qua 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Trong đó chủ trương tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông