Đảng ủy Quân sự quận Lê Chân: Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

18:03 17/05/2023

Chiều 15-5, Đảng ủy Quân sự quận Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thu Hương, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự quận; Phạm Văn Tân, Phó bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Văn Phiệt Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận.

Từ đầu nhiệm kỳ (tháng 4-2020) đến nay, Đảng ủy Quân sự quận Lê Chân tập trung chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quận ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) quận; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực… Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự quận luôn được Quận uỷ công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được các cấp khen thưởng và tặng giấy khen, cờ thi đua…

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự quận đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm hạn chế, nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành Phố Hải Phòng biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự quận đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đặc biệt chú ý thực hiện tốt các chương trình hoạt động của Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy Quân sự Thành phố;

hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, chỉ tiêu động viên, huấn luyện quân nhân dư bị, diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận và cấp phường; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với Công an, các ban, ngành đoàn thể của quận nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho Quận ủy, UBND quận xử lý những tình huống xảy ra trên địa bàn không để bị động bất ngờ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông