Đẩy mạnh liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

09:16 26/06/2019

Sáng 25-6 tại tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các tỉnh thành phố nằm trong vùng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Đoàn đại biểu Hải Phòng tham dự hội nghị gồm các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gồm 7 tỉnh, thành phố, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, có diện tích khoảng 15,6 nghìn km2, dân số hơn 16 triệu người. Giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của vùng đạt 9,08%, thu ngân sách chiếm trên 31%, xuất khẩu hàng năm chiếm 32% cả nước. Trong thời gian qua, hạ tầng của vùng có những bước phát triển quan trọng, khẳng định là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp, định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tiếp tục trở thành một trong các vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược, thực hiện tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đồng thời thảo luận về các vấn đề: môi trường đầu tư, kinh doanh và hạ tầng đô thị, giao thông, phát triển logistics, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ du lịch…

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi nêu những thành tựu nổi bật Hải Phòng đóng góp cho sự phát triển của vùng những năm gần đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, Hải Phòng đã tập trung cao cùng với Trung ương và các địa phương bạn để phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh đến Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố Hải Phòng đã làm việc với các địa phương trong vùng để bàn bạc, thống nhất đưa ra các giải pháp thúc đẩy liên kết. Đồng chí bày tỏ mong muốn các địa phương ưu tiên nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông liên kết nội vùng để thúc đẩy công cuộc phát triển chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đạt được thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các địa phương trong vùng kinh tế cần nhìn nhận một cách hết sức thẳng thắn, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Theo Thủ tướng, nếu sớm giải quyết, tháo gỡ, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ sẽ phát triển nhanh hơn, nhiều hơn cho cả nước. 

Về định hướng phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò của vùng, phấn đấu cùng vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ là những đầu tàu phát triển năng động của cả nước.

Về thể chế điều hành và mô hình vùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan liên quan, chủ trì tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, đề xuất mô hình cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích