Đẩy nhanh tiến độ cải tạo tuyến kênh An Kim Hải

15:09 20/10/2009

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án nâng cấp đô thị vào chiều 16-10.

Trên công trường xây dựng mương An Kim Hải
Trên công trường xây dựng mương An Kim Hải

Đến nay, việc nâng cấp, cải tạo tuyến kênh An Kim Hải đoạn 1 từ đường Lán Bè đến đường Trần Nguyên Hãn đã cơ bản hoàn thành, các đoạn tiếp theo đang trong quá trình triển khai. Trong đó, đoạn 2 từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường Nguyễn Văn Linh dài hơn 1,6km, công tác ép cọc đại trà đạt hơn 78%; chiều dài lưới cọc đạt 79%; lắp đặt cống hộp đạt 18%.

Đối với đoạn 3 từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lạch Tray đã hoàn thành việc bờ kè hai bên tuyến kênh, cầu Trại Lẻ đã nghiệm thu kỹ thuật và thông xe cho người dân đi lại. Một hạng mục quan trọng nữa là khu tái định cư và nhà ở cho người nghèo tại phường Vĩnh Niệm đã cơ bản hoàn thành hai khu nhà 5 tầng.

Phó chủ tịch Hoàng Văn Kể yêu cầu: thời gian tới, BQL dự án cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ đoạn 2 của tuyến kênh. Song song, việc thi công đường, kè, cây xanh, hệ thống thoát nước của đoạn 1 phải hoàn thiện trước tết âm lịch 2010. Đối với một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuộc hạng mục khu tái định cư là hộ bà Viến, bà Vinh, trong tháng 10, quận Lê Chân tiến hành cưỡng chế.

Cũng trong tháng 10, BQL dự án phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện việc tổng hợp, phân loại hộ dân trong diện tái định cư, hộ nghèo được mua nhà ở xã hội. Đối với khu vực tổ 57 thuộc phường Dư Hàng Kênh, chính quyền địa phương kiên quyết cưỡng chế những trường hợp cơi nới trái phép, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ cho nhà thầu thi công.


KIM OANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông