Đến ngày 7-12, 8 hộ dân phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) đồng thuận bàn giao mặt bằng

17:44 07/12/2022

Sáng 7-12, đồng chí Lê Chưởng, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp kiểm tra tiến độ GPMB dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1).

     Lãnh đạo quận Ngô Quyền và phường Lạch Tray đã tới từng hộ dân lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích, hướng dẫn về chế độ chính sách đền bù, hỗ trợ; động viên các hộ chấp hành chủ trương chung của thành phố, đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thực hiện dự án.

              

Lãnh đạo quận Ngô Quyền, phường Lạch Tray lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; động viên các hộ dân chấp hành sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

      Theo đó, đến ngày 7-12, có 8/20 hộ thuộc phường Lạch Tray đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng. Ngay sau đó, quận chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận mặt bằng, tháo dỡ vật kiến trúc để quản lý. Đồng thời, tiếp tục vận động các hộ chấp hành các phương án đền bù hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

          Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình nhằm xây dựng lại hạ tầng kỹ thuật, mở rộng đường Lạch Tray, Nguyễn Bình, tuyến đường phía sau thư viện thành phố; trồng cây xanh, bảo đảm giao thông thuận tiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại.   Tổng diện tích đất thu hồi là 10.579,97 m2, bao gồm 5 tổ chức và 138 hộ dân.

      Đến nay, quận Ngô Quyền đã hoàn thành GPMB đối với 5 tổ chức và 23 hộ dân khu vực tuyến đường nội bộ chung cư HH1- HH2 và mặt đường Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình). Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong GPMB khu vực mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm liên quan tới 115 hộ dân, gồm 63 hộ thuộc phường Lạch Tray; 52 hộ thuộc phường Đằng Giang.

     Theo kế hoạch, giai đoạn 1, UBND quận Ngô Quyền tập trung GPMB, xử lý vi phạm hành chính đối với 40 hộ dân (20 hộ thuộc phường Lạch Tray; 20 hộ thuộc phường Đằng Giang). Đến ngày 7-12,  có 8/20 hộ thuộc phường Lạch Tray đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng. Đối với 32 trường hợp còn lại, UBND quận dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 12-2022.

      Giai đoạn 2, UBND quận tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính đối với 75 hộ dân còn lại theo quy định, gồm 43 hộ thuộc phường Lạch Tray và 32 hộ thuộc phường Đằng Giang.

Đối với các hộ đã bàn giao mặt bằng, quận Ngô Quyền chỉ đạo nhanh chóng phá dỡ vật kiến trúc, tiếp nhận, quản lý

        

     Cũng trong sáng 7-12, lãnh đạo quận Ngô Quyền kiểm tra, đôn đốc công tác GPMB dự án Trung tâm Hành chính – Chính trị quận. Tại đây còn 5 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

     Lãnh đạo quận yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB trong thời gian sớm nhất, góp phần nhanh chóng đưa Trung tâm Hành chính- Chính trị quận vào hoạt động./.

                                                                                                                                                  Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông