Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 24 hộ

17:17 10/03/2019

Trong ngày 9-3, dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 24 hộ tại, ở 9 xã trên địa bàn 2 huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng; trong đó có thêm 2 xã mới là Quang Phục, Tây Hưng huyện Tiên Lãng. Số lợn tiêu hủy trong ngày là 106 con.

Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống, khoanh vùng dịch bệnh

Theo đó, tính đến ngày 9-3, trên địa bàn thành phố đã có 234 hộ, ở 73 thôn, 22 xã thuộc 3 huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng và An Dương phát sinh dịch bệnh. Tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là 3.511 con, trọng lượng 188.714 kg; trong đó, có 329 con lợn nái, 2 con lợn đực giống, 2.346 con lợn thịt, 834 con lợn con.

Trong đó, tại huyện Thủy Nguyên, dịch bệnh phát sinh tại 224 hộ, ở 65 thôn, thuộc 14 xã. Tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 3.398 con, trọng lượng 183.888 kg (307 con lợn nái, 2 con lợn đực giống, 2.306  con lợn thịt, 783 con lợn con theo mẹ).

Tại huyện Tiên Lãng, có 9 hộ, ở 7 thôn, thuộc 7 xã đã phát sinh dịch bệnh. Tổng số lợn tiêu hủy là 109 con, trọng lượng 4.155kg. Riêng trong ngày 9-3, dịch phát sinh thêm tại 3 hộ, thuộc thôn Xuân Trại 2, xã Nam Hưng và 2 thôn mới là Luật Dương, xã Quang Phục; Tân Hưng, xã Tây Hưng; số lợn tiêu hủy bắt buộc 12 con, trọng lượng 656 kg (4 con lợn nái, 1 con lợn thịt, 7 con lợn con).

Tại huyện An Dương, sau khi phát sinh dịch tại thôn Tân Thanh, xã Đại Bản ngày 3-3, đã qua 6 ngày (tính đến 9-3) không phát hiện thêm lợn ốm, chết, tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra.

Hiện, công tác phòng chống, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông