Điểm nhấn Minh Đức

17:03 17/02/2009

Dù không thi đấu cả 90 phút, cũng không trực tiếp ghi bàn, hay chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn nhưng sự xuất hiện của Minh Đức trong hiệp 2 thật sự là 1 điểm nhấn, có ý nghĩa rất quan trọng giúp XMHP thắng lại TC 2-1.
Dù không thi đấu cả 90 phút, cũng không trực tiếp ghi bàn, hay chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn nhưng sự xuất hiện của Minh Đức trong hiệp 2 thật sự là 1 điểm nhấn, có ý nghĩa rất quan trọng giúp XMHP thắng lại TC 2-1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận chúc mừng Minh Đức và đồng đội
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận chúc mừng Minh Đức và đồng đội

Sau trận thắng TC, ông Riedl đã bộc bạch rằng 4 ngày trước trận, ông đã gặp riêng Minh Đức thông báo việc để tân binh này ngoài sân nhằm tránh những phiền toái có thể xảy ra. Ông Riedl bảo rằng nếu Minh Đức vào sân và mắc lỗi, ví như gây ra 1 quả penalty cho TC, các CĐV sẽ khó có thể cảm thông vì trước đó không lâu anh cứ nằng nặc đòi bỏ XMHP về với đội bóng quân đội.

Tuy nhiên diễn biến quá bất lợi cho XMHP buộc ông Riedl phải thay đổi. Khi ấy, nhiều cầu thủ XMHP đã tỏ ra nản chí và thấm mệt sau gần trọn hiệp 1 vây ép TC mà không ghi được bàn thắng. Đó cũng chính là lúc TC vùng lên giành lại trận địa và ngoài bàn mở tỷ số phút 41, đội khách còn vài phen uy hiếp nghiêm trọng cầu môn Tuấn Điệp. Không ít người đã hình dung ra 1 kết cục xấu cho XMHP căn cứ vào tương quan thế trận lúc ấy.

Với lối chơi khôn ngoan, vừa điềm tĩnh vừa dứt khoát, phán đoán tình huống và bọc lót tốt, sự có mặt của Minh Đức đã giúp Tuấn Điệp và đồng đội thêm vững dạ. Anh ra vào cắt bóng hợp lý hơn Pimenta, mạnh mẽ hơn và không mắc lỗi kỹ thuật như Bật Hiếu. Nếu không có Đức, đội khách rất có thể đã “ăn” thêm bàn nữa chứ chẳng cam chịu “bó tay” như thế.

Trọn hiệp 1, dù liên tục tấn công nhưng XMHP không ghi được bàn, nguyên do là bộ đôi Ngọc Thanh - Trindade không có được sự sắc bén cần thiết, nhất là Trindade quá yếu về kỹ thuật. Thế bế tắc của XMHP chỉ được giải tỏa khi De Jesus vào sân.

Sự lợi hại của anh này đã khiến hàng thủ TC rối loạn, mang lại 2 bàn thắng cho XMHP. ANHP từng đánh giá Trindade không thể thay được De Jesus và trận đấu này đã thể hiện quá rõ điều này. Có điều, nếu Minh Đức không vào thay Pimenta để XMHP bớt đi 1 cầu thủ ngoại thì chân tiền De Jesus cũng không có cơ hội. Nói Đức là nhân tố quan trọng mang lại chiến thắng cho XMHP là vì vậy.

Vừa mới lưu luyến chia tay TC về với XMHP, Minh Đức đã quyết liệt đứng trong phòng tuyến XMHP đánh bại TC. Đó là tác phong và phẩm chất của 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Thật đáng khen và mong anh tiếp tụchòà mình, chơi tốt hơn nữa...

TRUNG NGUYÊN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông